Hưng Yên – Bài 7: Sở Tài nguyên và Môi trường phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bất hợp tác với báo chí

Hải Phong – Thùy Dương|08/10/2018 11:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn Viết tiếp loạt bài Vụ Doanh nghiệp Tư nhân Thanh Bình Hoạt động gây ô nhiễm môi trường:

MOITRUONG.NET.VN – Suốt hơn 8 năm qua, công tác quản lý nhà nước cũng như việc thanh tra, kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đối với các doanh nghiệp đang hoạt động thuê đất với Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình (chủ đất) tại thôn Thụy Trang, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã bộc lộ quá nhiều “lỗ hổng” về lĩnh vực môi trường, đất đai, tài nguyên nước… Sự việc chỉ được phát giác, làm rõ sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải loạt bài về tình trạng các doanh nghiệp này đang hoạt động gây ô nhiễm môi trường, xả khí thải, nước thải, bụi không qua xử lý ra môi trường, khiến người dân vô cùng bức xúc. Dư luận không khỏi hoài nghi về chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước mà UBND tỉnh đã chỉ đạo.

>>  Bài 6: Hưng Yên chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình hoạt động gây ô nhiễm môi trường

>>  Yên Mỹ (Hưng Yên) – Bài 5: Sẽ tiến hành thanh, kiểm tra công ty Quảng Long và xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm

>>  Hưng Yên: Xử lý nghiêm hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường đối với Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi miền Bắc

VIDEO CLIP: Các Doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong DNTN Thanh Bình gây ô nhiễm môi trường, tra tấn người dân

Bất hợp tác với báo chí

Mặc dù, trước đó ngày 30/8/2018, ông Bùi Thế Cử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã kí ban hành công văn số 2498/UBND – KT2 và giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh phối hợp làm việc với Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống và ngày 12/9/2018 ông Bùi Thế Cử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã tiếp tục kí công văn số 2597/UBND giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND huyện Yên Mỹ kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các đơn vị thuê nhà xưởng tại Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình; báo cáo UBND tỉnh và phúc đáp Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống trước ngày 30/09/2018. Tuy nhiên, đến nay, tòa soạn vẫn chưa nhận được bất cứ phúc đáp nào từ phía Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên đã làm hết trách nhiệm trong công tác quản lý?

Trước đó, ngay sau khi nhận được văn bản số 2498/UBND – KT2 ngày 30/8/2018, của UBND tỉnh Hưng Yên gửi tòa soạn, phóng viên đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc sở TN&MT tỉnh Hưng Yên để xác nhận lịch làm việc, và ông Phú cho biết đã giao ông Phạm Nam Lượng – PGĐ làm việc với báo chí, sáng ngày 5/9 phóng viên đã liên hệ với ông Lượng để thống nhất thời gian buổi làm việc, ông Lượng cho biết: tôi đã nắm được văn bản của UBND tỉnh và tinh thần buổi làm việc và thực sự cũng chưa biết làm việc với phóng viên về nội dung gì, và ông Lượng đề nghị phóng viên gửi câu hỏi để làm việc. Ngay sau đó phóng viên đã gửi câu hỏi cho ông Đào Hải Ngư – Phó Trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi Cục bảo vệ môi trường để chuyển tới ông Lượng chuẩn bị nội dung làm việc.

Chờ mãi Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên không phản hồi và bố trí làm việc, trưa ngày 20/9 phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Lượng – PGĐ sở để làm việc, ông Lượng cho biết không nhận được những câu hỏi của phòng chức năng gửi tới. Quá bất ngờ câu trả lời của ông Lượng, phóng viên liền gọi lại cho ông Ngư – Phó phòng kiểm soát ô nhiễm, ông Ngư cho biết ngay sau buổi làm việc với phóng viên, tôi đã báo cáo và gửi những câu hỏi đó tới lãnh đạo cấp trên.

Tuy nhiên, ông Lượng vẫn phủ nhận và cho rằng chưa nhận được câu hỏi mà cấp dưới báo cáo lên và một mực yêu cầu phóng viên phải gửi câu hỏi thì mới bố trí làm việc, để đáp ứng yêu cầu đó, lần này phóng viên đã gửi câu hỏi làm việc qua Email của 03 vị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên gồm:

1, ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Sở có Email: nvphu.tn@hungyen.gov.vn

2, ông Phạm Nam Lượng – Phó Giám đốc  có Email: pnluong.tn@hungyen.gov.vn

3, ông Trần Đăng Anh – Phó Giám đốc có Email: trananh@hungyen.gov.vn

Ngày 3/10 phóng viên đã gọi điện cho ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Sở để thống nhất lịch làm việc vào hồi 8h thứ 6, ngày 5/10. Ngay sau đó, để buổi làm việc chắc chắn phóng viên tiếp tục liên hệ với ông Bùi Thế Cử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tinh thần buổi làm việc với Sở TN&MT và ông Cử cho biết sẽ thông tin cho Lãnh đạo Sở TN&MT để làm việc với phóng viên.

Còn quá nhiều “uẩn khúc”?

Đúng thời gian, 8h thứ 6 ngày 5/10 phóng viên có mặt tại phòng ông Nguyễn Văn Phú – Giám đốc Sở TN&NT và được ông Phú nói hôm nay tôi đã giao anh Phạm Nam Lượng – Phó giám đốc và anh Hoàng Văn Chiến – Chánh thanh tra Sở làm việc với phóng viên. Ngay sau đó, ông Phú có dẫn phóng viên qua phòng ông Lượng để làm việc.

Ông Phạm Nam Lượng – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên bất hợp tác với báo chí

Điều thật bất ngờ, khi mới bước vào phòng làm việc của ông Lượng, Vị Phó giám đốc sở này đã trịnh thượng lớn giọng với PV, các anh là ai, đến đây có việc gì? Ngay sau đó phóng viên nói rõ mục đích làm việc và đã gửi câu hỏi làm việc qua Email của 3 lãnh đạo Sở, trong đó có Email của ông Lượng. PV vừa nói dứt câu thì ông Lượng lại thản nhiên buông lời “chua xót”:  “tôi chưa nhận câu hỏi các anh chị gửi!”. Quá bất ngờ trước cách đối đáp của ông Lượng, PV đã mở lại email cho ông Lượng xem email xác nhận ngày, giờ đã gửi vào email của ông. Lúc này ông Lượng lại thản nhiên trả lời một cách vô trách nhiệm: “email đó tôi không dùng!”.

Nước thải từ Công ty TNHH thực phẩm Quảng Long Việt Nam xả trực tiếp ra ngoài môi trường không qua xử lý, bốc mùi hôi thối nồng nặc (Ảnh cắt từ Video Clip lúc 11h, ngày 31/08/2018), tuy nhiên đến nay công ty này không bị Sở TN&MT tỉnh Hưng Yên xử lý và đang có dấu hiệu bị “bỏ lọt”? khiến dư luận hết sức bất bình.

Điều thật nực cười là email của ông Lượng được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT, nếu ông Lượng không dùng thì Sở TN&MT công bố trước “bàn dân thiên hạ” để làm gì?. Ngay sau đó phóng viên có đề cập với ông Lượng bao giờ bố trí làm việc với phóng viên để thông tin tới bạn đọc, tại đây ông Lượng “sửng cồ” mặt đỏ tía tai và cho biết chưa bố trí được thời gian làm việc với phóng viên và vị này đã yêu cầu ông Chiến – Chánh thanh tra Sở gọi an ninh lên để “phủ đầu” phóng viên và yêu cầu phóng viên ra khỏi phòng làm việc.

Với thái độ hành xử quá “bất thường” của ông Lượng, liệu có phù hợp với vị trí của một vị Phó giám đốc sở hay không? Một việc hết sức bình thường, mà tại sao ông Lượng luôn “trốn tránh” làm việc cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định?. Với phóng viên mà ông Lượng còn hành xử như vậy, đối với người dân thì vị Phó giám đốc Sở này sẽ tiếp và làm việc với thái độ ra sao? Nếu không có điều gì “uẩn khúc” tại sao phía Sở TN&MT không bố trí làm việc với phóng viên theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên trước đó, được biết ông Lượng là người có hơn 10 năm giữ chức Phó giám đốc Sở và cũng chính vị này ngày 25/7/2007 đã kí và cấp phiếu xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường “Dự án nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng” cho Doanh nghiệp tư nhân Thanh Bình.

Đặc biệt, từ khi doanh nghiệp Thanh Bình đi vào hoạt động đến nay, không hiểu vì lý do gì mà Sở TN&MT và chính quyền địa phương không hề hay biết trong Doanh nghiệp Thanh Bình có bao nhiêu đơn vị thuê đất, nhà xưởng để sản xuất?. Sự việc chỉ bị “vỡ lở” khi báo chí vào cuộc thông tin, khi đó phía Sở mới “tá hỏa” vào cuộc kiểm tra và phát hiện các đơn vị thuê xưởng sản xuất và DN Thanh Bình tồn tại quá nhiều vi phạm trong thực hiện luật bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó UBND tỉnh, thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt gần 450 triệu về hành vi vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Một điều khiến dư luận hoài nghi, tại sao Sở TN&MT Hưng yên vẫn chưa tiến hành và xử lý đối với công ty TNHH thực phẩm Quảng Long Việt Nam vì đã có dấu hiệu xả thải trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, gây mùi hôi thối nồng nặc và công ty này hoạt động 6 năm qua không có thủ tục về môi trường. Khiến người dân và các doanh nghiệp liền kề hết sức bất bình.

Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh cần kiểm tra và làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo Sở cùng các tổ chức, cá nhân liên quan từ các nhiệm kỳ trước và trách nhiệm lãnh đạo Sở hiện nay để có biện pháp xử lý, kỉ luật nghiêm theo quy định của pháp luật. Có như vậy công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với các doanh nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh mới được cải thiện và người dân nơi đây mới chính thức được thừa hưởng một môi trường sống trong lành và cuộc sống an yên.

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hải Phong – Thùy Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên – Bài 7: Sở Tài nguyên và Môi trường phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, bất hợp tác với báo chí