Hưng Yên: Huyện Kim Động khắc phục thiệt hại sau ngập úng

26/10/2017 02:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trận mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt nhiều diện tích hoa màu của huyện Kim Động, Hưng Yên. Không để tình trạng ngập lụt gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của đợt ngập úng vừa qua.

Hưng Yên: Huyện Kim Động khắc phục thiệt hại sau ngập úng

Trên địa bàn huyện Kim Động mất 251 ha ngô (215 ha thiệt hại trên 70%); 182 ha chuối; khoảng 95 ha bầu, bí, mướp (79 ha thiệt hại trên 70%); 64 ha cây ăn quả; gần 40 ha cây dược liệu; 24 ha dưa chuột; 10 ha lạc, đậu tương; 75 ha rau các loại.

UBND huyện đã tiến hành khơi thông dòng chảy; huy động tối đa mọi phương tiện, máy bơm để tiêu, thoát nước nhanh, không còn diện tích úng hoặc đọng vũng nước trên mặt ruộng, vườn. Vận động và khuyến cao người dân ra đồng xới xáo phá váng trên mặt ruộng để tạo độ thông thoáng, giúp cây nhanh chóng hồi phục. Dọn sạch các bộ phận của cây bị dập, nát, không để tàn dư của cây bị thối hỏng trên ruộng, vườn ảnh hưởng đến sinh trưởng của những cây khỏe.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng phòng NN- PTNT huyện Kim Động, cho biết: Đến nay, người dân đã tiến hành trồng mới lại diện tích cây đã bị chết. Vì trồng muộn hơn nên người dân chỉ trồng cây bí để lấy rau chứ không kịp để lấy quả. Các diện tích cây ngô, rau màu,… đã được khắc phục, trồng mới.

Theo Nông Nghiệp Việt Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên: Huyện Kim Động khắc phục thiệt hại sau ngập úng