Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, Hòa Bình đã trồng trên 180.500 cây phân tán

07/03/2018 03:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Thực hiện kế hoạch trồng rừng và hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất 2018, các huyện, thành phố và nhiều cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh Hòa Bình đã tổ chức lễ phát động và ra quân Tết trồng cây. Theo đó, tính đến ngày 1/3, toàn tỉnh Hòa Bình đã trồng được 180.518 cây phân tán, tăng gần 50.000 cây so với kỳ báo cáo trước.

Hòa Bình đã trồng trên 180.500 cây phân tán – ảnh minh họa

Theo thống kê, các địa phương tổ chức tốt Tết trồng cây với số lượng cây trồng lớn như: huyện Đà Bắc trồng được gần 50.200 cây, huyện Lạc Sơn trên 44.220 cây, huyện Lạc Thủy 22.500 cây, huyện Lương Sơn trên 13.800 cây, huyện Kim Bôi 11.500 cây, huyện Tân Lạc 10.800 cây, huyện Mai Châu trên 10.500 cây, huyện Cao Phong 10.000 cây…

Ngoài ra, cùng với hưởng ứng Tết trồng cây, hiện các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng đang tích cực chuẩn bị cây giống phục vụ trồng rừng và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc, phòng – chống cháy rừng mùa khô hanh.

Ngọc Ngọc (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018, Hòa Bình đã trồng trên 180.500 cây phân tán