Huyện Kiên Lương: Tọa đàm phụ nữ với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Quốc Tuấn|15/11/2018 08:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thông qua buổi tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện hoạt động môi trường gắn với cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của hộ gia đình tại địa phương. Chia sẽ những kinh nghiệm cách làm hay, có hiệu quả giữa tập thể, cá nhân, hộ gia đình trong tổ chức triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

– Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Kiên Lương (Kiên Giang) vừa tổ chức Tọa đàm phụ nữ với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

>>>Tái sử dụng rác có ích cho môi trường

>>> Thu từ thuế bảo vệ môi trường năm sau có thể vượt mốc 69.000 tỷ đồng

Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ 2 cấp trên địa bàn huyện tập trung tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên và môi trường như: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 2010-2020. Qua tuyên truyền đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tác hại ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra.

Cùng với đó, duy trì 8 mô hình câu lạc bộ, tổ bảo vệ môi trường, có 163 thành viên thường xuyên phát động cán bộ, hội viên phụ nữ ra quân làm vệ sinh môi trường, phát hoang bụi rậm, trồng cây xanh trên các tuyến đường, đào hố phân loại xử lý rác thải, hướng dẫn hộ dẫn bỏ rác đúng nơi quy định, không vức rác, súc vật chết bừa bãi ra đường, sông, kênh, rạch, xây nhà tắm nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 sạch, 3 không”, đến nay có 15.346 hộ gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 8 tiêu chí cuộc vận động. Thành lập mới 6 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với 1126 hộ đăng ký thực hiện tại 6 xã, thị trấn; 3 mô hình “chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới” có 768 hộ tham gia thực hiện tại 2 xã.

Quốc Tuấn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Kiên Lương: Tọa đàm phụ nữ với môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu