Huyện Chương Mỹ(Tp. Hà Nội): Bài 2: Cương quyết xử lý, cho dừng hoạt động nếu tái diễn ô nhiễm!

03/01/2017 02:36
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Trong số báo trước, Tạp chí Môi Trường & Cuộc Sống đã có bài phản ánh tình trạng trang trại lợn đang bức tử người dân bằng mùi ô nhiễm, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân lân cận đặc biệt các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Tốt Động. Để thông tin khách quan, đa chiều, phóng viên tạp chí Môi trường và Cuộc sống đã có buổi làm việc với phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ để làm rõ trách nhiệm và biện pháp xử lý hai hộ chăn nuôi trên.

Qua khảo sát thu thập thông tin của phóng viên tại xã Tốt Động, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa có dấu hiệu biến chuyển, mùi, khí thải từ 2 trang trại chăn nuôi vẫn bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và trường học trên địa bàn.

Cô Đặng Thị Thanh Hương – Hiệu phó trường THCS Tốt Động cho biết: “Tình trạng mùi vẫn diễn ra thường xuyên, không thấy tiến triển gì, không biết các hộ này có đầu tư hệ thống xử lý môi trường hay không nhưng trong quá trình dạy học các thầy, cô phải thường xuyên đóng kín cửa để tránh mùi ô nhiễm của 2 hộ chăn nuôi ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu”.

Về mặt hồ sơ pháp lý, hai hộ chăn nuôi chưa cung cấp được báo cáo đánh giá tác động môi trường, kết quả quan trắc môi trường định kì. Ngoài ra, biện pháp xử lý môi trường của 2 hộ chăn nuôi của ông Sỹ, bà Liên dường như chưa thực hiện, chỉ mang tính chất đối phó với báo chí và cơ quan chức năng.

untitled01

Ông Lã Văn Tùng – Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ

 Làm việc với phóng viên, ông Lã Văn Tùng – Phó trưởng phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Chương Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận được thông tin phản ánh kiến nghị của người dân về 2 hộ chăn nuôi nhà bà Trần Thị Liên và ông Bùi Văn Sỹ tại khu Gò Nạo xóm Neo, xã Tốt Động trong quá trình chăn nuôi đã ảnh hưởng đến môi trường cuộc sống người dân và trường học. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã phối hợp cùng xã Tốt Động kiểm tra 2 hộ trên và đã lập biên bản yêu cầu khắc phục. Hai hộ chăn nuôi này hoạt động đều sai phạm về môi trường, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý nếu 2 hộ chăn nuôi không đưa ra biện pháp xử lý môi trường, đặc biệt cho hộ chăn nuôi bà Liên nuôi hết lứa lợn này đến khi xuất chuồng, sau đó phải ngừng chăn nuôi và yêu cầu phải hoàn thiện các thủ tục pháp lý về môi trường cũng như biện pháp xử lý môi trường đảm bảo theo quy định trên cơ sở đó chúng tôi sẽ xuống thẩm định, nếu đạt thì mới được hoạt động”.

Không thể phủ nhận ngành chăn nuôi đã đóng góp cho phát triển kinh tế nói chung và kinh tế hộ gia đình nói riêng. Tuy nhiên, chính quyền huyện Chương Mỹ cần có biện pháp đủ mạnh nhằm tăng cường công tác quản lý giám sát chặt chẽ về môi trường đối với hai hộ chăn nuôi gây ra, trả lại môi trường trong sạch khu dân cư.

Thu Thủy – Diệp Bắc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Chương Mỹ(Tp. Hà Nội): Bài 2: Cương quyết xử lý, cho dừng hoạt động nếu tái diễn ô nhiễm!