Huyện Cô Tô bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép

03/11/2017 07:39
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trong ngày 2/11, Đội Tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cô Tô, huyện Cô Tô, Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 6 tàu khai thác, đánh bắt thủy, hải sản trái phép và thu nhiều tang vật trên vùng biển Cô Tô.

>>Hải đội 2 Biên Phòng: Bắt giữ 17 vụ khai thác thủy sản hủy diệt trong 9 ngày

>>Quảng Ninh: Huyện đảo Cô Tô bắt giữ 15 tàu khai thác thủy sản trái phép

Huyện Cô Tô bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép (ảnh báo Quảng Ninh)

Theo đó, các tàu bị phát hiện và bắt giữ là: tàu HT 20657 TS của ông Trần Văn Xuân; tàu HT 20844 TS của ông Trần Văn Anh; tàu HT 20806 TS của ông Nguyễn Văn Đức; tàu HT 20250 của ông Kiều Văn Thiết; tàu HT 20734 TS của ông Hoàng Văn Thắng; tàu HT 20285 TS của ông Kiều Văn Tiềm (tất cả chủ tàu đều trú tại Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang có hành vi khai thác trái phép thủy, hải sản tại khu vực biển Cô Tô con thuộc vùng biển Cô Tô.

Qua kiểm tra, Đội Tuần tra thu giữ nhiều tang vật, gồm: 6 máy nén khí, 12 bộ quần áo lặn, 12 kính lặn, 12 đai chì và 480m dây dẫn khí. Đội đã lập biên bản, kiểm đếm tang vật và đưa chủ phương tiện về Đồn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết đây đang là thời điểm các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hoạt động khai thác thủy sản trái phép.

Trước đó trong các ngày 24/10 và 26/10, Đội Tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cô Tô và Đồn Biên phòng Thanh Lân, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ 15 tàu khai thác, đánh bắt thủy sản trái phép trên vùng biển Cô Tô.

Ngoài ra, từ ngày 24/10 đến 1/11, Hải đội 2 Biên phòng (BĐBP tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ 17 phương tiện đánh bắt hải sản bằng hình thức tận diệt. Tang vật thu giữ gồm 45 chiếc kích điện, 730m dây điện, 18 bộ quần áo lặn, 685m dây dẫn khí…phạt vi phạm hành chính gần 130 triệu đồng.

Gia Hân (t/h) 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Cô Tô bắt giữ 6 tàu khai thác thủy sản trái phép