Huyện Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền không cung cấp thông tin cho báo chí

23/02/2017 03:54
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Công ty TNHH Đại Doanh và Công ty TNHH in Tuấn Bằng( thôn Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai) hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh. Nhưng chính quyền địa phương vẫn bỏ mặc cho doanh nghiệp xả thải gây bức xúc trong dư luận.

Sau khi Tạp chí điện Tử Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng loạt bài phản ánh “Dân khổ vì Công ty TNHH Đại Doanh thải mùi ô nhiễm” vào ngày 29/11/2016 và bài “ Công ty in Tuấn Bằng: Tuồn chất thải nguy hại ra môi trường” vào ngày 22/12/2016.  Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Quốc Oai vẫn thờ ơ trước tình trạng ô nhiễm của hai công ty trên gây bức xúc lớn trong dư luận địa phương.

Untitled-3

Công văn của UBND Thị trấn Quốc Oai gửi phòng TN&MT huyện Quốc Oai vào cuộc kiểm tra đơn vị gây ô nhiễm môi trường và làm rõ vấn đề báo chí phản ánh

Để lãm rõ những thắc mắc mà người dân đặt ra, tại sao nhiều năm hoạt động Công ty in Tuấn Bằng và Công ty TNHH Đại Doanh Việt Nam (Công ty Đại Doanh Việt Nam)gây ô nhiễm môi trường  nghiêm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân mà UBND huyện Quốc Oai vẫn làm ngơ không hề hay biết. Đồng thời, lãm rõ công văn số:107 ngày 07/12/2016 của UBND Thị trấn Quốc Oai gửi lên UBND huyện Quốc Oai và Tạp chí điện tử Moitruong.net.vn đề nghị kiểm tra việc chấp hành Luật bảo vệ môi trường của hai Công ty TNHH in Tuấn Bằng và Công ty Đại Doanh Việt Nam trong quá trình hoạt động sản xuất gây ô nhiễm về mùi, không khí và chất thải rắn chưa qua xử lý … ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trên địa bàn.

Phóng viên đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Quốc Oai, đúng như lịch hẹn trước đó 05 ngày, 8h ngày 17/1 khi phóng viên xuống làm việc với lãnh đạo huyện Quốc Oai để làm rõ vấn đề UBND huyện đã tổ chức thanh kiểm tra, xử lý các đơn vị trên ra sao?. Và để xảy ra  hai đơn vị gây ô nhiễm môi trường trách nhiệm của UBND huyện đến đâu trong vấn đề này?. Những phản ánh của người dân và kiến nghị trong công văn của UBND Thị trấn Quốc Oai gửi UBND Huyện, Huyện giải quyết như thế nào?. Tuy nhiên, phóng viên nhận được câu trả lời của cán bộ văn phòng ủy ban Huyện là nay lãnh đạo đi vắng nên không thể tiếp đoàn và hẹn chúng tôi vào dịp khác, có gì UBND huyện sẽ chủ động liên hệ sau?!

Ngay sau đó, phóng viên gọi điện liên hệ với Ông Nguyễn Văn Canh – Chánh văn phòng UBND huyện để xác minh lại buổi làm việc thì chúng tôi nhận được câu trả lời y như cán bộ văn phòng nói trước đó. Sau rất nhiều lần phóng viên liên lạc, tiếp cận với UBND huyện để có câu trả lời thỏa đáng nhưng không được huyện Quốc Oai hợp tác.

Sau gần 2 tháng, không thấy UBND huyện Quốc Oai phản hồi và bố trí làm việc với cơ quan báo chí. Đến ngày 21/2/2017, chúng tôi tiếp tục liên hệ đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Văn Canh – Chánh văn phòng  UBND huyện và nhận được câu trả lời là chưa bố trí được lịch làm việc, và phóng viên có đề nghị ông cho biết thời gian huyện bố trí làm việc với phóng viên, thì ông Canh đã nhanh tay tắt máy?!

Với cách làm việc thiếu trách nhiệm, thiếu tôn trọng, luôn lẩn tránh cung cấp thông tin cho báo chí của UBND huyện Quốc Oai mỗi khi phóng viên liên hệ làm việc. Liệu rằng, UBND huyện Quốc Oai có đang “bao che” cho những sai phạm của của Công ty in Tuấn Bằng và Công ty  Đại Doanh Việt Nam?.

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra và cần có biện pháp xử lý nghiêm những cán bộ UBND huyện Quốc Oai luôn trốn tránh, không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

Khuất Tuyến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Quốc Oai (Hà Nội): Chính quyền không cung cấp thông tin cho báo chí