Italia đưa vấn đề biến đổi khí hậu thành môn học bắt buộc trong trường học

Ngọc Linh (t/h)|12/11/2019 01:27
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Italia sẽ trở thành nước đầu tiên đưa vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển bền vững thành môn học bắt buộc tất cả trường học cấp tiểu bang.

Nếu hành tinh của chúng ta không chú ý tới sự bất ổn của khí hậu và không có những thay đổi, tương lai tươi sáng và lành mạnh của chúng ta sẽ tan chảy cùng với sông băng và môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp.

Vào năm 2020, Italia sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới bắt buộc học sinh công lập phải hoàn thành môn học về sự nóng lên toàn cầu và phát triển bền vững, Bộ trưởng Giáo dục Italia Lorenzo Fioramonti cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 10/11.

Italy hy vọng sẽ chống lại biến đổi khí hậu thông qua chương trình giảng dạy ở trường học

Cụ thể, học sinh ở tất cả các trường công lập trên cả nước sẽ có 33 giờ học mỗi năm, tương đương gần một giờ mỗi tuần cho các vấn đề về biến đổi khí hậu, môi trường, bắt đầu từ năm học 2020-2021.

Mặt khác, một số môn học truyền thống, như địa lý, toán học hoặc vật lý, sẽ được nghiên cứu và giảng dạy dưới góc độ phát triển bền vững, ông Fioramonti cho biết thêm.

Ông Lorenzo Fioramonti là người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho sự nghiệp bảo vệ môi sinh trong chính phủ Italia.

“Toàn bộ Bộ Giáo dục Italia đang thay đổi để vấn đề phát triển bền vững và khí hậu trở thành trung tâm của mô hình giáo dục. Tôi muốn biến hệ thống giáo dục Italia trở thành nơi đầu tiên coi môi trường và xã hội là trung tâm của mọi thứ chúng ta học ở trường”, ông Fioramonti nói.

Ông Lorenzo Fioramonti, 42 tuổi, là tác giả của sất nhiều đầu sách với nội dung lập luận về kinh tế và môi trường, cho rằng tổng sản phẩm quốc nội không nên được sử dụng làm chỉ số chính cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia.

Ông cũng từng bị phe đối lập chỉ trích vào tháng 9/2019 vì đã khuyến khích học sinh bỏ học để tham gia vào các cuộc tuần hành bảo vệ khí hậu trái đất.

Ngọc Linh (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Italia đưa vấn đề biến đổi khí hậu thành môn học bắt buộc trong trường học