Kêu gọi ngân hàng Singapore cắt vốn dự án nhiệt điện gây ô nhiễm tại Việt Nam

09/02/2018 09:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hai tổ chức phi chính phủ của Việt Nam và một số tổ chức quốc tế về môi trường đã gửi thư ngỏ kêu gọi các ngân hàng lớn của Singapore chấm dứt tài trợ cho các nhà máy nhiệt điện đốt than gây ô nhiễm cao ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Nhiệt điện than là một trong những nguồn phát thải làm ô nhiễm môi trường

Trung tâm hành động và liên kết vì môi trường và phát triển (CHANGE Viet Nam) cùng các tổ chức như: Greenpeace, Walhi, Friends of the Earth, Market Forces, BankTrack và GreenID đại diện cho gần 900.000 người dân ở nhiều quốc gia đã ký thư ngỏ kêu gọi những ngân hàng chủ chốt của Singapore (DBS, OCBC và UOB) chấm dứt cung cấp tài chính cho những nhà máy nhiệt điện than gây ô nhiễm cao tại khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, vào ngày 26/1, ngân hàng DBS của Singapore đã kín đáo đưa ra một chính sách mới về khí hậu, trong đó vẫn giữ kế hoạch tài trợ cho 7 dự án nhiệt điện than ở Indonesia và Việt Nam. Các dự án này nằm trong danh sách nhiệt điện than “Unlucky 7”, trong đó có 4 nhà máy nhiệt điện than của Việt Nam đều có công suất 1200MW là: Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Nhiệt điện Nghi Sơn, Nhiệt điện Nam Định 1, Nhiệt điện Vũng Áng 2.

Theo thông tin từ Mạng lưới báo chí biến đổi khí hậu và năng lượng, bảy nhà máy điện than được đề xuất ở Indonesia và Việt Nam sẽ tạo ra 1,5 tỷ tấn CO2 trong suốt thời gian hoạt động của chúng, tương đương với 30 năm phát thải hàng năm của Singapore.

Ngoài việc gửi thư ngỏ, liên minh trên cũng vận động cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối những dự án gây ô nhiễm của các ngân hàng Singapore tại các nước đang phát triển tại khu vực Đông Nam Á.

Tuệ An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kêu gọi ngân hàng Singapore cắt vốn dự án nhiệt điện gây ô nhiễm tại Việt Nam