Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao

Đức Huy|05/09/2018 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt khoảng hơn 47.000 lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2017; (trong đó khách quốc tế ước đạt 22.139 lượt, khách nội địa ước đạt 24.949 lượt khách). Lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không với 143 chuyến bay, đạt 25.519 lượt khách, tăng 80,9% so với cùng kỳ năm 2017 (14.100 lượt), không có tàu biển cập cảng Đà Nẵng trong dịp này.

Tổng lượng khách lưu trú tại Đà Nẵng đạt khoảng hơn 47.000 lượt khách

Các đường bay quốc tế đến Đà Nẵng tiếp tục hoạt động hiệu quả, thành phố đã mở thêm các đường bay mới so với năm 2017 như: Bangkok – Đà Nẵng (Air Asia), Hongkong – Đà Nẵng (Jetstar), Deagu – Đà Nẵng (Air Busan, T’way)… Bên cạnh đó, trên toàn thành phố và các khu điểm du lịch có nhiều sự kiện, hoạt động hấp dẫn như: Chương trình “Ngày hội Ẩm thực” do Sở Du lịch tổ chức từ ngày 31.8 – 1.9.2018, cây Cầu Vàng độc đáo, Lễ hội Bia lớn nhất Việt Nam B’estival 2018 tại Bà Nà Hills, Lễ Khai trương Chợ đêm Sơn Trà, sự kiện: “Sôi động sông Hàn” do Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức… đã góp phần thu hút khách du lịch đến với thành phố.

Trong dịp lễ 2.9, Sở Du lịch tiếp tục tăng cường công tác thanh, kiểm tra các khu, điểm du lịch (Chùa Linh Ứng, Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills,…). Qua đó đã phát hiện 3 trường hợp vi phạm hành chính, trong đó có 2 người Việt Nam vi phạm trong hoạt động hướng dẫn du lịch và 1 trường hợp nước ngoài nước quốc tịch Hàn Quốc vi phạm hướng dẫn du lịch tại Việt Nam. Những trường hợp này đang được Thanh tra Sở xử lý theo quy định.

Đức Huy


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khách du lịch đến Đà Nẵng tăng cao