Khai mạc Ngày hội văn hóa Trà vùng chè Trại Cài lần thứ Nhất

Anh Thư (T/h)|22/03/2018 09:23
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Thái Nguyên: Chùa Long Sơn đón Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(Moitruong.net.vn) – Ngày hội Văn hóa vùng chè Trại Cài lần thứ Nhất đã chính thức được khai mạc sáng nay (ngày 22/3) tại xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Vùng chè Trại Cài có trên 600ha chè kinh doanh, trải rộng chủ yếu trên địa bàn xã Minh Lập và một phần trên xã Hòa Bình

Ngày hội văn hóa vùng chè Trại Cài có 24 đơn vị tham gia, bao gồm các làng nghề, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chế biến chè trên địa bàn xã.

Đặc biệt, ngày hội còn có sự tham gia của các đơn vị thuộc các xã lân cận trên địa bàn huyện như: Hòa Bình, Hóa Trung, Văn Lăng, Khe Mo, Văn Hán, thị trấn Sông Cầu và 3 xã của huyện Phú Lương gồm: Tức Tranh, Phú Đô, Vô Tranh.

Tại Ngày hội đã diễn ra các hoạt động sôi nổi như: Thi hái chè, sao chè, trình diễn kỹ năng pha trà, mời trà và trưng bày giới thiệu các sản phẩm trà.

Ngày hội Văn hóa Trà vùng chè Trại Cài là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh sản phẩm trà của vùng chè Trại Cài, tôn vinh người trồng, chế biến chè, giới thiệu quảng bá thương hiệu chè Trại Cài, từng bước nâng cao đời sống của người dân vùng chè.

Anh Thư (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Ngày hội văn hóa Trà vùng chè Trại Cài lần thứ Nhất