Khai mạc triển lãm tranh của các hoạ sĩ khuyết tật “Ngày mới 2018”

Linh Lan (T/h)|29/06/2018 06:57
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 28/6, Tạp chí Sông Hương (TP Huế) đã tổ chức Khai mạc triển lãm “Ngày mới 2018”. Đây là triển lãm lần thứ 3 được tổ chức dành cho các họa sĩ khuyết tật.

Các họa sỹ tham gia trưng tranh bày tại triển lãm

Triển lãm tranh “Ngày mới 2018” nằm trong chương trình phát triển không gian Văn hóa và chương trình Tình sông Hương của Tạp chí Sông Hương. Triển lãm sẽ mang đến cho công chúng cái nhìn mới về sức sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật của các họa sĩ khuyết tật.

Năm 2013, triển lãm “Ngày mới 2013” đã mở đầu cho giấc mơ được đưa những tác phẩm chứa đựng hoài bão của các họa sĩ khuyết tật đến với cuộc đời. Triển lãm “Ngày mới 2018” lần này mang thông điệp gửi gắm những hy vọng của các họa sỹ về ngày mai đầy tươi sáng, ấm áp tình người.

Năm nay, triển lãm đã giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 22 tác phẩm khắc hoạ về cuộc sống con người và phong cách quê hương trên các chất liệu khác nhau như: Acrylic, màu nước và Sơn mài. Với sự tham gia của 4 hoạ sĩ: Họa sĩ Lê Quang Lĩnh (đến từ Hà Tĩnh), Họa sĩ Phạm Đình Thái(Thừa Thiên – Huế), Họa sĩ Lê Thị Mỹ Bình (Yên Bái) và Họa sĩ Nguyễn Tấn Hiển (Đà Nẵng).

Triển lãm nhằm động viên các hoạ sĩ vươn lên trong cuộc sống bằng chính khả năng của mình để hoà nhập với cuộc sống cộng đồng như thông điệp mà tác phẩm của họ gửi vào dòng chảy cuộc đời.

Linh Lan (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc triển lãm tranh của các hoạ sĩ khuyết tật “Ngày mới 2018”