Khám phá văn hóa dân tộc qua 600 chiếc đèn cổ nghìn năm ngay tại TP.HCM

Ngọc Mai (t/h theo Thanh Niên)|02/07/2018 23:20
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ nay đến hết ngày 6/1/2019, tại Nhà truyền thống – Tổng Giáo phận TP. HCM (số 6 Tôn Đức Thắng, Q.1) sẽ trưng bày hơn 600 chiếc đèn cổ Việt Nam nằm trong bộ sưu tập “Ánh sáng muôn dân”, chuyên đề “Đèn dầu Việt Nam” của Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết. Khách tham quan có thể đến chiêm ngưỡng, tìm hiểu cổ vật hoàn toàn miễn phí, từ 8 – 11 giờ và 14 – 16 giờ mỗi ngày.

Bộ sưu tập “Ánh sáng muôn dân”, chuyên đề “Đèn dầu Việt Nam” được trưng bày từ nay đến đầu năm 2019

Theo đó, đây là những hiện vật quý giá trong hơn 1500 chiếc đèn cổ được Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết dày công tìm kiếm, lưu giữ suốt 24 năm qua. Ngoài ra còn có số ít hiện vật của các nhà sưu tập khác đến từ nhiều tỉnh thành trên đất nước.

Đèn đồng KhMer TK XIII – XV

Theo Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết: “Nghệ thuật tạo dáng hình thành và phát triển rất sớm, từ khi con người biết dùng chất liệu đất để làm dụng cụ phục vụ cuộc sống, trong đó có sự ra đời của những ngọn đèn bằng đất nung.

Đèn soi câu – đồng bằng sông Cửu Long năm 1950 – 1960

Qua nhiều thế kỷ, những ngọn đèn là một trong những vật chứng văn hóa của từng dân tộc, từng thời kỳ phát triển khác nhau. Ngọn đèn tượng trưng cho ánh sáng, cả ánh sáng vật lý lẫn ánh sáng tâm hồn. Như câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thông qua bộ sưu tập, sứ điệp được truyền đi là khai mở ánh sáng cho con người, hướng mọi người về những ánh sáng tốt đẹp”, Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết chia sẻ.

Đèn soi câu – đồng bằng sông Cửu Long năm 1950 – 1960

Được biết, bộ sưu tập có nhiều chiếc đèn cổ hết sức đặc biệt. Đơn cử như chiếc đèn Sa Huỳnh, với chất liệu là đất nung, đúc đơn sơ như cái lọ, nhưng tuổi đời đã lên đến 2500 năm.

Ngọc Mai (t/h theo Thanh Niên)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khám phá văn hóa dân tộc qua 600 chiếc đèn cổ nghìn năm ngay tại TP.HCM