Khẩn trương tổ chức sắp xếp tàu thuyền tránh bão số 4

Minh Quân|25/07/2017 03:56
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 18h ngày 24/7, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 65.000 phương tiện và hơn 265.000 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

(Moitruong.net.vn) – Khả năng chỉ trong tối và đêm nay (25/7), bão số 4 sẽ đi vào đất liền các tỉnh Nghệ An – Quảng Bình. Các phương tiện tàu thuyền cần khẩn trương tránh trú bão.
tranh-bao-so-4

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, đến 18h ngày 24/7, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho gần 65.000 phương tiện và hơn 265.000 lao động biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 4 để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện đã có gần 500 phương tiện và gần 4.200 lao động về trú tránh bão, trong đó có 04 tàu cá Quảng Bình đang neo đậu trú tránh tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Các tàu khác đang hoạt động ven bờ đã nhận được thông tin và đang di chuyển trú tránh.

Rút kinh nghiệm từ bão số 2, một vấn đề được Ban chỉ đạo đặc biệt lưu ý cần quyết liệt hơn trong lần này là hướng dẫn, tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại khu neo đậu để tránh việc tàu thuyền bị chìm, hư hại ngay tại khi neo đậu như tại Quảng Bình, Nghệ An vừa qua.

Minh Quân

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương tổ chức sắp xếp tàu thuyền tránh bão số 4