Khẩn trương xử lý vụ săn bắn 5 cá thể vọoc chà vá chân đen quý hiếm

Theo TTXVN|31/07/2017 08:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

(Moitruong.net.vn) – Ngày 31/7, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, kết quả giám định kiểm tra cá thể động vật hoang dã trong vụ bắt giữ tại vùng biên giới huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước là loài voọc chà vá chân đen quý hiếm.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Đây là động vật hoang dã nằm trong danh mục động vật quý hiếm cấm săn bắt, buôn bán trái phép.

Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước (gồm Hạt Kiểm lâm huyện Bù Đốp phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Huýt) trong lúc tuần tra ban đêm tại khu vực Tiểu khu 60, Nông lâm trường Bù Đốp (ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp) đã phát hiện và bắt giữ Tôn Tấn Tài (trú ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp) đang vận chuyển trái phép một lượng lớn động vật hoang dã.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 5 cá thể động vật hoang dã với tổng trọng lượng 23,9kg nhưng đã bị bắn chết.

Theo lời khai của Tài, ngày 23/7, Tài đã qua biên giới săn bắn thú rừng. Sau khi bắn được 5 con, Tài đang vận chuyển về huyện Bù Đốp tiêu thụ đã bị bắt giữ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng thụ lý điều tra xử lý.

Theo TTXVN

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khẩn trương xử lý vụ săn bắn 5 cá thể vọoc chà vá chân đen quý hiếm