Khánh Hòa: 60.000 con tôm hùm chết do ngạt oxi?

Mai Nhi (t/h)|10/05/2018 06:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều 9/5, thông tin từ UBND xã Cam Bình, TP Cam Rang (Khánh Hòa) cho biết chỉ trong ngày 6/5 vừa qua, hàng loạt tôm hùm bị chết đột ngột khiến người dân không kịp trở tay. Số lượng tôm hùm bị chết lên đến gần 60.000 con.

Chỉ trong một ngày, số lượng tôm hùm chết ở xã Cam Bình đã lên tới 60.000 con

Qua thống kê sơ bộ, toàn đảo Bình Ba có 34 hộ với khoảng 3.400 con tôm hùm bông và 56.400 con tôm hùm xanh bị chết, tổng thiệt hại ước tính gần 9 tỷ đồng. Đối với tôm hùm bông chủ yếu là loại mới thả, số ít có trọng lượng 400-500 gram/con. Đối với tôm hùm xanh, chủ yếu chuẩn bị xuất bán với trọng lượng 300-400 gram/con.

Nguyên nhân ban đầu được xác định tất cả số tôm đều bị ngạt oxi. Hiện nay tình trạng nuôi quá dày ở khu vực gần bờ khiến tôm hùm Bình Ba không đạt năng suất cao như thời gian trước. Tuy nhiên để có kết quả chính xác thì vẫn phải chờ kết quả mẫu nước và tôm chết đã được đem đi xét nghiệm.

Mai Nhi (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: 60.000 con tôm hùm chết do ngạt oxi?