Khánh Hòa cho học sinh các cấp nghỉ học 3 ngày tránh bão số 9

Bích Thuần (t/h)|23/11/2018 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Từ chiều 23 đến hết 25-11, hơn 270.000 học sinh toàn tỉnh Khánh Hòa sẽ nghỉ học để tránh bão số 9.

>>> Nước Ý xuất hiện vòi rồng khổng lồ trên bờ biển

>>>Bị phạt gần 500 triệu đồng vì đổ trộm chất thải

Mưa lớn làm nhiều cơ sở trường học bị ngập nặng. (Ảnh: saostar.vn)

 Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện khẩn ngày 22/11 về việc ứng phó với cơn bão số 9. UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để chỉ đạo các trường học các biện pháp gia cố, bảo vệ các cơ sở hạ tầng, trang thiết bị của các trường. Đồng thời, chủ động cho học sinh nghỉ học trong các ngày bão, mưa lũ lớn ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh từ chiều 23/11 đến hết ngày 25/11.

Hiện Khánh Hòa có khoảng 500 trường học với hơn 270.000 học sinh. Năm học 2018-2019, tỉnh Khánh Hòa có hơn 275.000 học sinh, từ cấp nhà trẻ đến THPT. Cụ thể: nhà trẻ hơn 11.900 trẻ; mẫu giáo hơn 51.700 học sinh; tiểu học hơn 101.800 học sinh/3.408 lớp; THCS hơn 76.500 học sinh/2.223 lớp và THPT: 36.750 học sinh/951 lớp, trong đó công lập 33.840 học sinh/865 lớp.

 Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị trực thuộc thường xuyên theo dõi thông tin tình hình, phối hợp với địa phương khi bão số 9 ập đến. Lãnh đạo các trường chủ động xử lý các tình huống xảy ra, chằng chống, đưa bàn ghế cùng các thiết bị dạy và học lên cao tránh hư hỏng lúc nước gây ngập.

Đồng thời, lãnh đạo các trường thông báo đến phụ huynh về việc nghỉ học và quản lý học sinh chặt chẽ trước và sau bão.Thông báo cũng nêu rõ, sau thời gian nghỉ các trường chủ động thời gian dạy bù. Đặc biệt đối với TP Nha Trang, do trận mưa lớn năm hôm trước đã làm nhiều nơi trong thành phố ngập nước, sạt lở trên núi làm đất đá trên núi đổ dồn dập xuống vùi lập hàng chục căn nhà. Nhiều trường học bị hư hỏng, ngập nước với bùn non nên học sinh một số phường, xã của thành phố đã nghỉ học để khắc phục.

Đồng thời, Sau khi bão qua, khoảng 100 học sinh ở phía bắc sông Cái đang học tập tại trường THCS Cao Thắng (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang) – tọa lạc ở phía nam sông tạm thời không có cầu để đi đến trường. Nếu đi đường vòng qua trung tâm thành phố là quãng đường 10km trong khi nhà các học sinh này chỉ cách trường 1 con sông. Xã phải bố trí đò hoặc xe buýt để đưa học sinh ở phía bắc sông sang trung tâm xã đi học an toàn.

Bích Thuần (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa cho học sinh các cấp nghỉ học 3 ngày tránh bão số 9