Khánh Hòa: Diêm dân “trắng tay” khi kết thúc vụ muối

H.Thu (t/h)|20/09/2017 07:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Vụ muối năm 2017 đã kết thúc, nhưng diêm dân Khánh Hòa hầu như chưa thu được gì do mất mùa.

Do nước biển bị ngọt hóa, ruộng muối ở phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa không sản xuất được

Công việc làm muối phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, tuy nhiên, với thời tiết bất thường kéo dài khiến việc làm muối bị thua lỗ.

Ngày 19/9, ông Trương Công Hiến, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Muối Ninh Diêm 1/5, phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết: “Nguyên nhân là do thời tiết thất thường, mỗi lần vệ sinh đồng ruộng xong, chuẩn bị lấy nước vào làm muối thì trời lại đổ mưa. Trong khi đó HTX đã chi hàng trăm triệu đồng để cải tạo lại ruộng muối và bơm nước.”

Được biết, toàn HTX có hơn 90ha ruộng sản xuất muối trên nền đất, với gần 500 xã viên sống nhờ muối. Do không sản xuất được muối nên đời sống diêm dân gặp nhiều khó khăn.

Tương tự, đến đầu tháng 9 năm nay, hợp tác xã sản xuất muối Ninh Thủy, thị xã Ninh Hoa hiện có trên 15ha ruộng sản xuất muối trên bạt vẫn chưa làm được mẻ muối nào để bán. Nguyên nhân là do có mưa liên tục làm cho độ mặn trong nước biển giảm nên không thể làm muối.

Theo ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất muối Ninh Thủy, vụ muối năm nay đã bị “mất trắng” và còn lỗ hơn 150 triệu đồng. Hiện nay, mùa mưa đã bắt đầu nên vụ muối năm 2017 cũng kết thúc.

Giá muối sản xuất trên bạt đã tăng lên mức 1.600 đồng/kg, cao hơn cùng thời điểm năm ngoái gần 1.000 đồng/kg và cao nhất trong nhiều năm qua, nhưng diêm dân không có muối để bán.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã sản xuất được trên 12.000 tấn muối, chỉ bằng khoảng 25% so với cùng kỳ năm ​trước; trong đó sản lượng muối của các doanh nghiệp là hơn 11.000 tấn, còn lại là của diêm dân.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Diêm dân “trắng tay” khi kết thúc vụ muối