Khánh Hòa: Hàng chục hec ta rừng thượng nguồn Đa Rao bị cháy

Ngọc Lan (T/H)|27/08/2018 00:45
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Quảng Nam: Bảo đảm an toàn các công trình thủy điện trong mùa mưa lũ

(Moitruong.net.vn) – 4 ngày qua đã có hàng chục hec ta rừng trồng ở địa phận xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khán Hòa) bị cháy, nguyên nhân do nắng nóng gay gắt kết hợp với gió mạnh.

4 ngày qua, hàng chục hec ta rừng thượng nguồn Đa Rao bị cháy. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cụ thể, theo Báo Khánh Hòa, chiều 25/8, ông Nguyễn Văn Tân – Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa xác nhận, hiện hàng chục hec-ta rừng trồng phòng hộ trong lâm phận của Công ty tại khu vực thượng nguồn Đa Rao (xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) vẫn đang bị cháy lớn.

Hiện, có gần 200 người thuộc các lực lượng: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh, Đại đội C21 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), Kiểm lâm tỉnh, các lực lượng của UBND huyện Khánh Vĩnh, Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa (chủ rừng) và dân quân, công an, người dân 5 xã cánh Tây huyện Khánh Vĩnh đang có mặt tại hiện trường để tổ chức chữa cháy rừng; cắt ranh cản lửa, ngăn chặn đám cháy bùng phát, lây lan.

Không chỉ vậy, theo ông Nguyễn Văn Tân, trong 2 ngày 20 và 21/8, tại Tiểu khu 154 – Khánh Thượng, khoảng 30ha rừng trồng phòng hộ năm 2014 của Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản Khánh Hòa đã bốc cháy dữ dội, ngoài ra khoảng 15ha đất rừng phòng hộ với cỏ tranh, lau lách cũng bị cháy lan. Đến khoảng 17 giờ ngày 21/8, nhờ các lực lượng cắt ranh, trời đổ mưa nên đám cháy mới được khống chế.

Tuy nhiên, đến khoảng 16 giờ ngày 22/8, do nắng gay gắt, gió nam thổi mạnh, đám cháy bùng phát trở lại tại Tiểu khu 148 – Khánh Thượng và lây lan rất nhanh sang nhiều diện tích rừng trồng phòng hộ gần đó. Liên tục 4 ngày qua, đám cháy đã khiến cho hàng chục ha rừng trồng phòng hộ đầu nguồn Đa Rao bị thiệt hại; trong đó có rừng trồng các năm 2010, 2013 (thuộc Tiểu khu 146 – Khánh Thượng) và rừng trồng các năm 2015, 2017 (thuộc Tiểu khu 148 – Khánh Thượng).

Đến 15 giờ ngày 25/8, đám cháy vẫn tiếp tục lan ra các khu vực xung quanh. Các lực lượng tham gia chữa cháy vẫn đang nỗ lực chữa cháy, cắt ranh cản lửa để hạn chế lây lan. Tuy nhiên do khu vực Đa Rao cách xa khu dân cư gần nhất của xã Khánh Thượng khoảng 10km, đường đi rất hiểm trở, việc chữa cháy chủ yếu dựa vào sức người nên gặp nhiều khó khăn.

Ngọc Lan (T/H)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Hàng chục hec ta rừng thượng nguồn Đa Rao bị cháy