Khánh Hòa: Khách sạn cao tầng che khuất radar thời tiết, không quan trắc được mưa

Bích Thuần (t/h)|23/11/2018 10:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Đợt mưa lớn kỷ lục xảy ra vừa qua ở Nha Trang, vùng mưa lớn nhất radar lại không quan trắc được do bị che khuất địa vật là các công trình tòa nhà cao tầng bao quanh.

>>> Yên Phong (Bắc Ninh): Chính quyền Huyện “đùn đẩy” trách nhiệm

>>> Khánh Hòa cho học sinh các cấp nghỉ học 3 ngày tránh bão số 9

 Trạm radar thời tiết Nha Trang nằm lọt thỏm giữa nhiều khối nhà cao tầng ở trung tâm TP Nha Trang. Ảnh: Minh Hoàng. 

Liên quan công tác dự báo cảnh báo mưa lớn ở khu vực xảy ra lũ quét và sạt lở trên địa bàn Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) gây thiệt hại nặng về người và tài sản, ông Nguyễn Vinh Thư, Giám đốc Đài khí tượng cao không, thuộc Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho hay, đợt mưa lớn kỷ lục ở Khánh Hòa vừa qua, vùng mưa lớn nhất radar lại không quan trắc được do bị che khuất địa vật là các khách sạn, chung cư cao tầng bao quanh.

Vùng mưa lớn gây ra lũ quét và sạt lở đất này lại chỉ cách trạm radar thời tiết Nha Trang khoảng 3 km, trong khu vực vùng mù/vùng nhiễu của radar nên đã không thể quan trắc. “Do đô thị hóa và phát triển hạ tầng quá nhanh, trạm radar thời tiết Nha Trang đang bị vây kín bởi nhiều công trình tòa nhà, khách sạn và các tháp truyền hình, viễn thông…”, ông Thư nói.

Năm 2000, trạm radar thời tiết Nha Trang thuộc chủng loại Doppler EEC – DWSR-2500C lắp đặt tại số 22 trên đường Pasteur (TP Nha Trang) có vai trò quan trắc, theo dõi, cảnh báo và giám sát toàn bộ diễn biến thời tiết khu vực Nam Trung bộ trong phạm vi bán kính 200-480 km. Theo vị này, mật độ các trạm radar quan trắc thời tiết khu vực Nam Trung bộ còn rất thưa, chỉ có duy nhất một trạm tại TP Nha Trang. Còn từ Nha Trang hướng lên phía bắc Tây nguyên thì không có trạm nào nên không thể quan trắc được ở khu vực này.

Tín hiệu bị nhiễu sóng

Ông Trần Văn Hưng, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ, cho biết thêm trạm radar thời tiết Nha Trang ở trên đường Pasteur cao 57 m so với mực nước biển. Hàng loạt công trình cao tầng vây quanh nên khi hoạt động góc quét của radar bị che khuất.

Theo ông Hưng, về nguyên lý hoạt động, khi radar phát ra mức sóng chính kèm theo đó là các tia sóng phụ trong phạm vi 10 km trở xuống. Do vậy khi radar hoạt động thì các tia sóng phụ gặp các cản trở địa hình, cũng như mặt đất thì phản hồi lại tín hiệu gây nhiễu khi thu sóng về. “Đối với các radar thế hệ cũ như trạm radar thời tiết Nha Trang thì việc xử lý các tín hiệu này chưa có. Do vậy các tín hiệu trong bán kính 10 km không đáng tin cậy. Khi gặp thời tiết nguy hiểm có những vùng mây đối lưu gây mưa lớn thì radar thời tiết Nha Trang không phát hiện được”, ông Hưng xác nhận.

Hiện Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Trung Bộ được đầu tư hai trạm radar ở Vũng Chua (TP Quy Nhơn, Bình Định) và radar thời tiết ở Hòn Tre ở TP Nha Trang (Khánh Hòa). Tuy nhiên, sớm nhất đến năm 2019, hai trạm radar này mới có thể đi vào hoạt động.

Bích Thuần (t/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa: Khách sạn cao tầng che khuất radar thời tiết, không quan trắc được mưa