Khánh Hòa khai trương Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa và xiếc chim

18/02/2018 09:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 17/2 (tức Mùng 2 Tết Mậu Tuất), Công ty cổ phần du lịch Long Phú khai trương Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa tại Khu du lịch đảo Hoa Lan (xã Vĩnh Lương, TP. Nha Trang).

Khai trương Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa và xiếc chim

Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa (có diện tích khoảng 2.000m2) là dự án có sự hỗ trợ của viện sinh thai học miền Nam, Chi cục bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa)…

Giai đoạn 1, công ty đã hoàn thành việc xây dựng khu trưng bày trong nhà với diện tích 250m2 giới thiệu sự đa dạng của động vật và thực vật khánh hòa: với các thông tin, hình ảnh, tiêu bản về các loại động – thực vật quý hiếm của Khánh Hòa như: cây dó bầu, mây hèo, quần thể thông 2 lá, các loại lan rừng quý hiếm, loài chà vá chân đen, cọp, tê giác…

Giai đoạn 2, công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện bộ sưu tập các loài động thực vật sống thể hiện sự đa dạng sinh học của rừng Khánh Hòa. Ông Lê Dũng Lâm – Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Long Phú cho biết, dự án Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa sẽ góp phần giới thiệu sự đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước biết; đồng thời đây cũng mô hình nâng cao nhận thức về giá trị đa dạng sinh học và ý thức bảo tồn thiên nhiên hoang dã dành cho cộng đồng.

Nhân dịp này, Khu du lịch đảo Hoa Lan cũng ra mắt chương trình biểu diễn xiếc chim, với các loài chim như: vẹt, đại bàng, diều lửa, bồ câu, chim sao, đà điểu… Các màn biểu diễn như vẹt kéo cờ, đà điểu khiêu vũ, chim sao đánh trận “Trân Châu Cảng”… đã đem lại nhiều giây phút thư giãn cho du khách.

Theo báo Khánh Hòa


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa khai trương Khu trưng bày đa dạng sinh học rừng Khánh Hòa và xiếc chim