Không thể bỏ lỡ triển lãm sinh vật cảnh huyện Quốc Oai

An An (T/h)|09/03/2018 01:37
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày 8/3 đến ngày 16/3/2018, lễ khai mạc triển lãm sinh vật cảnh, giới thiệu xúc tiến thương mại sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống huyện Quốc Oai (Hà Nội) sẽ diễn ra với nhiều hoạt động vô cùng hấp dẫn.

Lễ khai mạc triển lãm sinh vật cảnh, giới thiệu xúc tiến thương mại sản phẩm tiểu thủ công nghiệp truyền thống huyện Quốc Oai

Triển lãm sinh vật cảnh trưng bày khoảng 3.000 tác phẩm bao gồm: cây cảnh nghệ thuật, giỏ chậu lan, lồng chim và các tác phẩm vật cảnh nghệ thuật (non bộ, tiểu cảnh, đá cảnh, gốc khô và gỗ lũa gốc, gỗ nghệ thuật, đá phong thủy) của Hội Sinh vật cảnh các xã, các huyện bạn và một số tỉnh lân cận.

Ban tổ chức còn tổ chức hội thi tiếng hót chim chào mào; tổ chức chấm điểm và công bố giải thưởng cây nghệ thuật, hoa phong lan, địa lan; giao lưu câu lạc bộ chó cảnh; tổ chức hội thảo về công tác chuyển đổi cây trồng.

Bên cạnh triển lãm sinh vật cảnh, triển lãm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống được tổ chức trong thời gian 5 ngày, từ ngày 8/3 đến hết ngày 12/3/2018, có quy mô khoảng 5.000m2, trong đó, diện tích bán hàng 3.000m2 tương đương 100 gian hàng tiêu chuẩn.

Đặc biệt, tại triển lãm có 40 gian hàng do các tổ chức, cá nhân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự gồm các mặt hàng: mộc, điêu khắc, đắp phù điêu, miến, mây tre đan… 60 gian hàng của các đơn vị bạn gồm các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, dệt may, da giầy, đồ gia dụng, nội thất gia đình, sản phẩm đặc sản vùng miền…

Triển lãm giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại tiểu thủ công nghiệp làng nghề truyền thống là cơ hội để huyện Quốc Oai quảng bá những sản phẩm truyền thống của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện trong thời gian tới.

An An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không thể bỏ lỡ triển lãm sinh vật cảnh huyện Quốc Oai