Không có người đến thu gom, rác thải sinh hoạt “bủa vây” trường học, khu dân cư

13/03/2018 09:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những ngày qua, tình trạng rác thải sinh hoạt để lâu ngày bốc mùi hôi thối không được vận chuyển đến nơi xử lý đã khiến nhiều người dân bức xúc.

Rác thải sinh hoạt chất thành từng bao

Theo phản ánh của người dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội, đã hơn 1 tuần qua, công nhân môi trường ở khu vực này không đến thu gom rác khiến cho rác chất đống khắp các ngõ, xóm, khu dân cư…

Tình trạng rác thải sinh hoạt “bủa vây” các con đường ngõ xóm, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều người bức xúc. Không chỉ có vậy, tình trạng rác thải sinh hoạt này còn tấn công cả trường học, khiến nhiều phụ huynh, thầy cô nhà trường lo lắng.

Rác thải sinh hoạt đã được người dân khu vực mang ra đường để thành đống lớn chờ xe gom rác đến thu khá nhiều, đi đến đâu cũng thấy rác thải nằm tràn lan bên đường, bốc mùi hôi thối.

Ngay lối ra vào trường mầm non Hoa Mai thuộc thôn Thanh Quang, xã An Thượng, huyện Hoài Đức là một đống rác rất to được để nhiều ngày nay, đến giờ vẫn không có đơn vị nào đến vận chuyển. Nhiều đống rác bủa vây trường học đã bốc mùi khiến nhiều phụ huynh lo lắng cho môi trường nơi đây cũng như e ngại sức khỏe của con em mình ngày nào cũng “phải” hít thở mùi hôi thối của rác.

Còn tại trường tiểu học An Thượng B cũng trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên, để tránh ô nhiễm môi trường quanh khu vực trường, hiện bảo vệ và giáo viên trường tiểu học An Thượng B đã phải mượn xe cải tiến, xe máy… để đưa về bãi rác mà Công ty môi trường thường xuyên thu gom.

Trước tình trạng trên, các cơ quan chức năng cần vào cuộc để sớm có phương án giải quyết, đảm bảo vệ sinh môi trường cũng như cuộc sống của người dân.

Linh Lan (T/h theo Infonet)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không có người đến thu gom, rác thải sinh hoạt “bủa vây” trường học, khu dân cư