Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, miền Bắc có nơi xuống 9 độ C

Phương Thảo (t/h)|08/12/2018 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Đêm ngày 7/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số tỉnh ở Trung Bộ, trời rét, vùng núi rét đâm, rét hại.

>>>New Zeland lập quỹ đầu tư ‘xanh’ trị giá 100 triệu NZD

>>>TP.HCM: UBND TP chỉ đạo xử lý vụ đem chất thải đi san lấp mặt bằng

Không khí lạnh đã ảnh hưởng sâu đến khu vực miền Bắc. Ảnh minh họa

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp hội tụ trong đới gió Tây trên cao nên Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 1.

Tại vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.Ngư dân cần có những biện pháp cụ thể để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Trung tâm cũng dự báo, từ ngày 9/12, Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, đợt rét đậm có khả năng kéo dài 2-3 ngày với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C.

Phương Thảo (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh ảnh hưởng sâu, miền Bắc có nơi xuống 9 độ C