Không khí lạnh tăng cường, miền bắc tiếp tục chìm trong rét đậm

Hà An (T/h)|10/12/2018 09:04
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Theo dự báo, các tỉnh Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

>>> Mẫu Sơn rét nhất miền Bắc tụt tới 3,7 độ C

>>> Dự báo thời tiết ngày 10/12: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, Trung Bộ mưa lớn diện rộng

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (10/12), một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai (11/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài 2-3 ngày.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày 11/12, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông từ ngày 11/12 (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc lại mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà An (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không khí lạnh tăng cường, miền bắc tiếp tục chìm trong rét đậm