Khu vực Trung Bộ xuất hiện nắng nóng

Hải Dương|05/09/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (4/9), do chịu ảnh hưởng của rìa xa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ Vĩ Bắc. Kết hợp với tác động của hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra, nắng nóng cục bộ đã “tấn công” một số địa phương Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Hồi 19h ngày 4/9, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi cao trên 36 độ C như Hoài Nhơn (Bình Định) 36,1 độ C. Ba Tơ, TX.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) và Tam Kỳ (Quảng Nam) cùng nắng nóng 36,6 độ C; Tp.Quy Nhơn (Bình Định) và Tuy Hoà (Phú Yên) nóng hơn 37 độ C, TX.An Nhơn (Bình Định) cao nhất 37,1 độ C.

Dự báo ngày 5/9, rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Trung Bộ có cường độ ổn định. Hiệu ứng phơn có xu hưởng hoạt động mạnh dần lên và lan toả ra một số tỉnh, thành miền Bắc. Theo đó, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ mở rộng ra một số nơi khác trong khu vực. Với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Trong khi đó ngày hôm nay (5/9), tại miền Bắc nắng nóng với cường độ nhẹ quay trở lại một số nơi khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C.

Hiện đang là thời kỳ cuối của tiết Xử thử (mưa ngâu), nên nắng nóng xảy ra không gay gắt và không kéo dài. Khoảng ngày 7/9, một đợt mưa giông trên diện rộng bao phủ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khiến nắng nóng cục bộ tại đây chấm dứt. Riêng các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ nắng nóng kết thúc muộn hơn từ 1-2 ngày.

   Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khu vực Trung Bộ xuất hiện nắng nóng