Khúc Xưa và chuyện nghề của ca sỹ Hoàng Tùng Sao Mai

Hoài Thu|16/03/2018 08:38
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trở lại với công chúng yêu nhạc bằng những bản tình ca da diết, đầy xúc cảm trong album vol 3 Khúc Xưa, ca sỹ Hoàng Tùng – người con đất Mỏ vẫn đang trên con đường chinh phục cái “cảm” trong âm nhạc của chính bản thân mình.

Ca sỹ Hoàng Tùng 

MT&CS: Xin chào anh Hoàng Tùng. Tái xuất với album vol 3 Khúc Xưa sau 4 năm kể từ album vol 2, lần trở lại này ca sỹ Hoàng Tùng đem đến cho khán giả những gì đặc biệt?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Album lần trước là các bài hát về quê hương, mang ý nghĩa rộng hơn. Lần này Tùng hát một số tác phẩm của Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Trầm Tử Thiêng, một số bản tình ca có giai điệu rất đẹp, lời ca rất gần gũi.

Thật ra mình đã đam mê thể loại nhạc này từ lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại mới có cơ hội làm, và muốn làm để sản phẩm của mình tốt hơn.

MT&CS: Khúc Xưa gồm 10 ca khúc, trong số đó anh thích nhất, ấn tượng nhất với ca khúc nào?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Anbum này là tập hợp các bài hát mình rất thích, nhưng thích nhất là ca khúc “Mùa thu chết”. Lời bài hát rất hay của nhạc sỹ Phạm Duy, dịch ra từ một bài thơ Pháp Apollinaire, rất ý nghĩa. Đặc biệt, bản phối của nhạc sỹ Duy Cường cũng là điểm khiến mình yêu thích ca khúc này.

MT&CS: Thời gian mà ca sỹ Hoàng Tùng dành để chuẩn album này là bao lâu?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Để ý tưởng ban đầu thành sản phẩm hoàn chỉnh, mình mất khoảng hơn một năm. Bản thân mình là người cầu toàn nên cũng muốn sản phẩm ra mắt phải có sự trau chuốt, kỹ lưỡng. Bên cạnh đó còn là vấn đề về giấy tờ phát hành nên sản phẩm ra có hơi trễ hơn so với dự kiến.

MT&CS: Được biết, từ khi đăng quang Sao Mai 2003 đến khi anh ra album vol 2 Tình hoài hương vào 2013 là 10 năm, phải chăng lần thứ 3 anh đã có nhiều kinh nghiệm nên khoảng cách ra album đã được rút xuống?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Nếu không gặp trục trặc phát sinh, có thể album sẽ ra mắt sớm hơn, khoảng 4 năm nhưng có lẽ dã mất đến 5 năm để sản phẩm này ra đời sau Tình hoài hương.

Đó là do cách mình làm, thời điểm mình làm. Mình làm sớm hơn nhưng do những vấn đề nảy sinh nên thời gian bị trượt dần, và thực ra mình cũng không chọn thời điểm bao nhiêu năm mình ra một sản phẩm.

Bên cạnh đó, dòng nhạc này cũng đòi hỏi sự trải nghiệm của người nghệ sỹ. Bản thân người nghệ sỹ phải trải qua thăng trầm trong cuộc sống, hiểu và tích lũy nhiều điều, khi đó, bản thân sẽ có sự cảm nhận riêng để thể hiện tác phẩm thành công hơn.

MT&CS: Ở thời điểm hiện tại, 14 năm sau khi đăng quang Sao Mai với nhiều lời đồn “mua giải” ác ý, Hoàng Tùng cảm thấy thế nào?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Đó thực ra chỉ là những sự nghi ngờ, mình khẳng định lại là không có chuyện đó. Dư luận có thể nghĩ là nghệ sỹ thi tại đất quê hương mình thì có lợi thế hoặc ưu ái gì đó. Và quan điểm âm nhạc của mỗi người là khác nhau, mỗi dòng nhạc có lượng khán giả nhất định nên việc vướng phải nghi ngờ đó tùy thuộc vào quan điểm của khán giả.

Nhưng bản thân mình đã có lúc cảm thấy khó khăn, cảm thấy buồn khá nhiều khi ở trong trạng thái có những luồng thông tin không tích cực như vậy. Về sau thì mình cũng vượt qua chuyện đó, thể hiện mình là một nghệ sỹ bằng cách tự chứng minh năng lực của mình, và cũng chính khán giả là người sẽ nhìn thấy những điều đó.

MT&CS: Chắc chắn để vượt qua những tin đồn ấy, anh đã có sự giúp đỡ lớn từ người đồng hành trong cuộc sống của mình. Trong rất nhiều bài phỏng vấn, anh rất hay “khoe” vợ, cám ơn vợ vì đã ủng hộ anh trong sự nghiệp. Vậy sự ủng hộ ấy trong lần ra album này được thể hiện thế nào?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Vợ chồng mình quen nhau rất lâu, xuất phát điểm là những người bạn. Ngoài công việc, gia đình thì mình luôn chia se với vợ về cuộc sống, những vấn đề mà mình băn khoăn. Vợ là hậu phương vững vàng cho mình. Chính từ việc xuất phát từ một người bạn nên vợ hiểu mình, chia sẻ quan điểm của chồng trong cuộc sống, thăng trầm đều trải qua cùng nhau. Không chỉ trong lần ra album này, mà trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng mình đều luôn giữ quan điểm như vậy.

MT&CS: Cách đây gần một năm, MV “Anh đến thăm em đêm 30” đã ra đời. Dường như hiện tại, tên tuổi Hoàng Tùng đã phủ sóng dày đặc hơn?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Hiện tại, mình quan tâm nhiều hơn đến phần hình ảnh của mình. Một phần là do mình muốn chứng tỏ năng lực của một nghệ sỹ được đào tạo chính quy, phần nữa là trước đây mình chưa đầu tư về mặt hình ảnh nên bây giờ, mình mong muốn sự trở lại mạnh mẽ hơn, gần gũi hơn với khán giả.

MT&CS: Sau album vol 3, dự định tiếp theo trong âm nhạc của anh là gì?

Ca sĩ Hoàng Tùng: Nếu không có gì thay đổi, mình sẽ làm tiếp một seri album như thế này và thêm một đĩa CD về nhạc thính phòng. Hi vọng với những gì mình đã và đang thể hiện, đang cố gắng, khán giả sẽ luôn yêu quý Hoàng Tùng.

MT&CS: Cám ơn ca sỹ Hoàng Tùng về những chia sẻ chân thành với độc giả của Môi trường và Cuộc sống!

Hoài Thu


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khúc Xưa và chuyện nghề của ca sỹ Hoàng Tùng Sao Mai