Kiên Giang: 3 cá thể rùa biển được giải cứu thả về môi trường tự nhiên

Theo Thanh Niên|26/05/2018 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày 26/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đơn vị vừa giải cứu 3 cá thể rùa biển được nuôi nhốt trong nhà của người dân. Hiện, 3 cá thể rùa đã được thả về với môi trường tự nhiên.

3 cá thể rùa biển được giải cứu

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 23/5, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Kiên Giang và chính quyền địa phương phát hiện tại nhà bè Thu Bao (ấp Rạch Vẹm, xã Gành Dầu, H.Phú Quốc) do ông Phù Văn Bao (50 tuổi) làm chủ đang nuôi nhốt 3 cá thể rùa biển (Chelonia mydas) với tổng trọng lượng 24 kg.

Qua làm việc, ông Bao khai nhận 3 cá thể rùa trên do các tàu đánh bắt thủy sản tặng cho ông từ khi chúng còn nhỏ và nuôi đến nay với mục đích cho khách tham quan chiêm ngưỡng.

Sau khi nghe tuyên truyền về tính quý hiếm của rùa biển, ông Bao đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Nguyễn Linh Ngọc, Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban quản lý khu bảo tồn biển Phú Quốc, rùa biển nằm trong danh sách cần được bảo tồn, cấm khai thác.

Theo Thanh Niên


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: 3 cá thể rùa biển được giải cứu thả về môi trường tự nhiên