Kiên Giang sẵn sàng tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5

Trương Anh Sáng|14/04/2018 11:47
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Từ ngày 20/4 đến ngày 22/4/2018, Ngày sách Việt Nam với quy mô khoảng 20 gian hàng được tổ chức tại Thư viện tỉnh Kiên Giang nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngànhđịa phương trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

Ban tổ chức Ngày Hội đọc sách trao thưởng cho học sinh trường THCS Thạnh Yên A, U Minh Thượng 

Với chủ đề “Sách với gia đình” sẽ đem những cuốn sách hay, có giá trị về nội dung và hình thức đến người đọc trong tỉnh; tạo môi trường trao đổi, hợp tác, phát triển trong lĩnh vực xuất bản, phát hành sách…hướng đến 100% các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có hoạt động hưởng ứng sôi nổi, phong phúvà nhân rộng mô hình hay, hiệu quả trong toàn tỉnh.

Tại Ngày sách Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động: Tọa đàm, giao lưu giữa các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà báo với công chúng; hội thikể chuyện theo sách, bình thơ, văn, trao đổi sách, tặng sách; triển lãm, trưng bày các gian hàng bán giảm giá hoặc giới thiệu sách của các đơn vị phát hành, các cơ sở in, các đặc san, bản tin, tài liệu không kinh doanh của các đơn vị, địa phương; quyên góp sách tặng học sinh nghèo, vùng khó khăn; vẽ tranh, viết chữ thư pháp, cácmẫu Tem Việt Nam; hỗ trợ sách cho thư viện, tủ sách các xã biên giới, hải đảo, lực lượng vũ trang; xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn hóa xã, phong trào đọc sách trong thư viện trường học…

Nội dung của sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hình ảnh hoạt động của lãnh đạo tỉnh và sách phục vụ chương trình phát triển tỉnh Kiên Giang; sách viết về danh nhân, Anh hùng dân tộc và lãnh tụ đất nước; sách khoa học kỹ thuật, khoa học đời sống; sách viết về biển, đảo, quê hương; truyện tranh, thiếu niên, nhi đồng; tiểu thuyết văn học; sưu tầm sách quý, sách cổ…

Thông qua ngày Sách Việt Nam khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống của mỗi con người, tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh phong trào đọc sách tại các cấp cơ sở, các địa phương; hệ thống trường học, thư viện công cộng; hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng an ninh, quốc phòng.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang sẵn sàng tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5