Kiên Giang: Thanh niên hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh

Trương Anh Sáng|16/03/2018 23:16
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chương trình “Ngày Chủ nhật xanhhướng tới các đối tượng đoàn viên thanh niên tại tỉnh Kiên Giang tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu bằng những hoạt động thiết thực nhưphát hoang bụi rậm và xử lýrác thải sinh hoạt góp phần giữ gìn Xanh – Sạch – Đẹp địa bàn dân cư và đô thị.

Đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường

Để “Ngày chủ nhật xanh” thực sự lan tỏa, có ý nghĩa thiết thực và làm thay đổi thái độ, nhận thức, hành vi của cộng đồng trong ứng xử với môi trường sống, thân thiện với môi trường, Ban thường vụ tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện. Theo đó, các cơ sở triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường; thành lập mới đội hình tình nguyện vì môi trường, mô hình điểm: vườn cây thanh niên, đường cây thanh niên, trồng hoa ven đường giao thông nông thôn…

Tại khu vực nông thôn, lực lượng thanh niên tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn, làm sạch các tuyến kênh nội ô, các tuyến kênh, rạch bị ô nhiễm, phát quang bụi rậm, xây dựng hàng rào cây xanh… Triển khai các mô hình bảo vệ dòng sông quê hương; mô hình hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; mô hình sáng – xanh – sạch – đẹp; xây dựng các đội, nhóm thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động người dân ký kết tham gia bảo vệ môi trường.

Đối với môi trường đô thị, tổ chức hoạt động phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện việc bóc xóa quảng cáo, rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị. Tập trung trồng cây xanh đô thị, cây cảnh quan; xây dựng các mô hình đường cây thanh niên, vườn hoa thanh niên… gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngoài ra, tại các cơ quan, đoàn thể, các cán bộ và nhân viên cùng nhau thực hiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang, làm sạch cơ quan, đơn vị; sắp xếp, vệ sinh phòng làm việc, chăm sóc cây xanh, bổ sung cây xanh tại các vị trí phù hợp trong khuôn viên cơ quan… Tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu gom giấy vụn, vỏ chai nhựa gây quỹ…

Thời gian tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh theo từng tháng trong năm 2018, cụ thể: tháng 3 “Tháng thanh niên” tổ chức đồng loạt 04 ngày “Chủ nhật xanh” vào ngày 11/3, 18/3, 25/3 và 01/4. Tháng 6 hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới” đồng loạt tổ chức ngày 5/6 và tháng 7 Chiến dịch “Tình nguyện hè ” và “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Thanh niên hưởng ứng Ngày chủ nhật xanh