Kiên Giang: Trạm cấp nước đắp chiếu, dân phải mua nước với giá “trên trời”

Theo VTV.vn|03/12/2017 01:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Người dân ở xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang phải mua nước sinh hoạt với giá lên tới 80.000 đồng/m3 trong khi trạm cấp nước tại địa phương bị bỏ hoang.

Trạm cấp nước bỏ hoang 

Bình quân một tháng phải mất 320.000 đồng cho riêng tiền nước sinh hoạt dù đời sống còn khá khó khăn là phản ánh của 40 hộ dân ở khu dân cư ấp Cảng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Chắt chiu từng giọt nước, người dân phải sử dụng nước sinh hoạt hết sức tiết kiệm. Nguyên nhân là do tiền nước ở đây đắt hơn 10 lần so với giá nước ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Khu dân cư ấp Cảng có 40 hộ dân với khoảng 100 nhân khẩu. Hầu như nhà nào ở đây cũng có sẵn các lu lớn để trữ nước mưa. Tuy nhiên, nước mưa cũng chỉ sử dụng đủ trong vài tháng. Thời gian còn lại bà con phải mua nước máy từ nơi khác để dùng.

Trong khi người dân phải mua nước với giá cao, tại khu dân cư ấp Cảng, một trạm cấp nước đã bị bỏ hoang từ nhiều năm nay. Cỏ mọc hoang, sắt gỉ sét, chỉ cần dùng tay nậy là các mảng xi măng rơi lả tả, bên trong trạm cấp nước sạch này thùng chứa nước nằm ngổn ngang, đóng dày bụi.

Theo người dân, 5 năm trước, trạm cấp nước này hoạt động được vài tháng thì dừng lại cho đến nay. Xót của, một số hộ dân tự lắp mô tơ lén lấy nước từ giếng khoan của trạm để sử dụng.

Theo VTV.vn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Trạm cấp nước đắp chiếu, dân phải mua nước với giá “trên trời”