Kon Tum: Phá hoại công trình kè sông để lấy sắt…. bán phế liệu

Phi Hồng (t/h)|20/10/2018 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VNCông trình bờ kè phía Nam sông Đắk Bla, TP Kon Tum có tổng vốn mức đầu tư lên đến 95 tỷ, với chiều dài 1.500m. Đây là công trình quan trọng bảo vệ bờ sông Đắk Bla không bị sạt lở và tạo mỹ quan cho TP Kon Tum. Thời gian gần đây, kẻ gian thường lợi dụng đêm tối để phá hoại mục đích lấy sắt đi bán phế liệu.

>>>Phần Lan cùng Việt Nam biến rác thải thành nguồn tài nguyên

>>>Thời tiết cực đoan khiến thành phố cổ Angkor của Campuchia biến mất

Công trình bị kẻ gian đập lấy bán sắt vụn. (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Trong thời gian gần đây, công trình bờ kè phía Nam sông Đắk Bla đang bị phá hoại nghiêm trọng, hàng loạt rào chắn và tấm đan lắp đặt trên hệ thống thoát nước vỉa hè bị đập phá không thương tiếc, hàng trăm thanh lan can bằng sắt có kích thước chừng 60 cm x 3 m bị các đối tượng lấy trộm, một số thành lân cận chưa bị lấy nhưng cũng đã bị đập biến dạng không sử dụng được, trụ lan can bằng sắt bị nhổ lên khỏi mặt đất. Điều đáng nói là những hành vi trên lại diễn ra ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật.

Cùng với đó, hệ thống thoát nước bằng bê tông cũng bị đập nát nhằm mục đích lấy phần sắt bên trong. Nhiều vị trí bị phá hoại dấu vết đã cũ, cỏ mọc xung quanh. Quan sát tại hiện trường cho thấy, kẻ xấu dùng xà beng, búa đinh cậy phá khoảng 350m rào chắn và đập vỡ hàng loạt tấm đan bê tông lắp đặt trên hệ thống thoát nước với mục đích để lấy sắt vụn.

Công trình trăm tỷ “nham nhở” vì bị kẻ gian lấy sắt đi bán phế liệu. (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

“Qua tìm hiểu có thể tạm xác định đối tượng đó là người đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em và thiếu niên phá hoại tài sản để bán đồng nát. Thời gian phá hoại thường diễn ra ngoài giờ hành chính, chủ yếu là ban đêm và các ngày cuối tuần. Công ty là một doanh nghiệp chưa có các chế tài xử lý các đối tượng. Đề nghị các cơ quan phối hợp để xử lý tình trạng phá hoại như hiện nay” – Ông Trương Cảnh Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Công ty cổ phần môi trường đô thị Kon Tum – đơn vị quản lý công trình cho biết.

Ông Phạm Văn Hải- chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum cho biết, thủ phạm được xác định là người đi kiếm sắt vụn và một số thanh thiếu niên hư hỏng. Ông Hải cho rằng, để ngăn chặn được sự phá hoại này cần có sự vào cuộc của cả chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng sớm vào cuộc điều tra để làm rõ, tìm ra thủ phạm đập phá để răn đe, làm giảm bớt tình trạng mất cắp, hủy hoại tài sản của nhà nước.

Phi Hồng (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Phá hoại công trình kè sông để lấy sắt…. bán phế liệu