Kon Tum: Tái diễn tình trạng vứt rác thải bừa bãi ven Quốc lộ 40

21/10/2017 00:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hiện nay tại huyện Ngọc Hồi, Kon Tum tình trạng những bãi rác lộ thiên nằm rải rác 2 bên Quốc lộ 40, đoạn từ xã Đăk Xú đến xã Bờ Y. Những bãi rác này vừa gây ô nhiễm môi trường sống, vừa mất mỹ quan khi ngày càng có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đi qua con đường liên vận quốc tế Ngọc Hồi (Kon Tum, Việt Nam) – Attapư (Lào) này.

Kon Tum: Tái diễn tình trạng vứt rác thải bừa bãi ven Quốc lộ 40

Quốc lộ 40 là tuyến đường giao thông huyết mạch, nối liền Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y, đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14C. Vì vậy, mỗi ngày có đến hàng trăm phương tiện giao thông lưu thông qua lại con đường này. Thế nhưng, thời gian qua, tình trạng vứt rác sinh hoạt, bao bì, xác động vật chết hai bên đường, nhất là đoạn giáp ranh giữa hai xã Đăk Xú và Bờ Y diễn ra khá phổ biến.

Những bãi rác tự phát, lộ thiên này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Đặc biệt, khi thời tiết nắng nóng, rác thải bắt đầu thối rữa, chảy nước và gây mùi hôi rất khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này xuất phát từ sự thiếu ý thức của một bộ phận nhân dân. Mặt khác, việc tự tổ chức thu gom và xử lý rác thải chưa thực sự được quan tâm; trong khi đó, khu vực này cách khá xa bãi rác tập trung của huyện Ngọc Hồi.

Trước tình trạng trên, Báo Kon Tum đã từng phản ánh, và các cấp chính quyền địa phương đã ra quân dọn dẹp và nhắc nhở, tuyên truyền nhân dân không tự tiện vứt, đổ rác ven đường; cắm biển báo nghiêm cấm hành vi vứt rác tại một số bãi rác tự phát. Tuy nhiên, sau một thời gian, những bao tải xanh, đỏ chứa đầy rác lại xuất hiện chất đống tại các điểm này.

Ông Đinh Văn Nhân (thôn Bắc Phong, xã Bờ Y) cho biết: Thường xuyên qua lại con đường này, chúng tôi đều phải hứng chịu các mùi hôi thối đủ kiểu từ các bãi rác tự phát gây ra. Tôi kiến nghị chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Hoặc có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm khắc đối với một số người thiếu ý thức, tự do vứt rác thải bừa bãi ngoài đường.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, ông Đào Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Xú cho hay: Đa số những người vứt rác bừa bãi là người dân ở các khu dân cư phía trong. Những hộ dân này xã chưa ký hợp đồng thu lệ phí thu gom rác thải. Còn các hộ dân sống dọc 2 bên đường Quốc lộ 40, có đóng lệ phí thu gom rác thải hàng tháng nên họ có ý thức, để rác theo địa điểm quy định, chứ không tự tiện vứt rác bừa bãi. Khoảng 2-3 ngày, xe chở rác của Đội vệ sinh môi trường huyện vào thu gom một lần.

“Chính quyền xã cũng đã tuyên truyền nhiều lần cho nhân dân về ý thức bảo vệ môi trường nhưng do nhận thức của bà con còn hạn chế nên cứ tái diễn tình trạng gặp đâu vứt đó. Trong thời gian tới, một mặt, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; mặt khác, cử lực lượng công an, dân quân giám sát, xử lý các trường vi phạm để răn đe” – ông Tuấn phân trần.

Theo Báo Kon Tum

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Tái diễn tình trạng vứt rác thải bừa bãi ven Quốc lộ 40