Lâm Đồng tổ chức Triển lãm sách “Tôn vinh văn hóa đọc”

21/04/2018 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 20/4/2018, tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình (Đà Lạt), Sở Thông tin truyền thông Lâm Đồng đã phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm Tôn vinh văn hóa đọc nhân Ngày Sách Việt Nam lần thứ V (21/4) và Ngày Bản quyền thế giới 23/4.

Các em nhỏ hào hứng tham gia đọc sách – ảnh báo Lâm Đồng

Trong không gian trưng bày triển lãm, Nhà sách Phương Nam đã giới thiệu phục vụ bạn đọc hơn 1.000 đầu sách với 10.000 bản có giá trị về lịch sử, văn hóa, chính trị, nghệ thuật, học thuật… gửi đến bạn đọc thông điệp “Hãy yêu quý sách vì đó là nguồn gốc của mọi tri thức” (M.Gorki). Đồng thời thực hiện bán giảm giá từ 20% – 50% đối với tất cả các đầu sách được trưng bày.

Tham dự và phát biểu tại buổi khai mạc, bà Trần Thị Mai Phương – Phó Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Lâm Đồng đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Sách là nguồn tri thức vô giá mà nhờ có sách con người đã tiếp thu được tất cả tri thức của nhân loại được tích lũy từ đời này sang đời khác. Đọc sách là một hành động văn hóa và là truyền thống của người Việt để cùng nhau làm giàu tri thức. Ngày sách Việt Nam là dịp tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh người đọc sách và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in ấn, lưu giữ, quảng bá sách đến với người đọc. Từ đó, khơi dậy tinh thần yêu sách trong cộng đồng, đẩy mạnh phong trào đọc sách để mọi người ai cũng hiểu được ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách.

Rất nhiều độc giả đã đến tham quan, khám phá, tìm đọc và mua sách tại triển lãm. Triển lãm sẽ diễn ra đến ngày 24/4/2018.

Ngọc Ngọc (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng tổ chức Triển lãm sách “Tôn vinh văn hóa đọc”