Lâm Đồng: Ðường cứu nạn trên đèo Mimosa-Đà Lạt đầy rác thải

Theo báo Lâm Đồng|24/10/2017 03:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Mặc dù có biển báo cấm và quy định hình phạt đối với những người vi phạm, nhưng người dân trong khu vực vẫn phớt lờ và ngang nhiên đổ rác thải ở các cung đường cứu nạn trên đèo Mimosa, TP Đà Lạt, Lâm Đồng gây ảnh hưởng môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Để bảo vệ môi trường, các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp xử lý và khắc phục tình trạng trên.

Lâm Đồng: Ðường cứu nạn trên đèo Mimosa-Đà Lạt đầy rác thải

Đèo Mimosa dài hơn 11 km, có hai đường cứu nạn ở đoạn gần cuối chân đèo, nhằm phục vụ an toàn giao thông (ATGT) ở những khúc cua nguy hiểm, bị che khuất tầm nhìn bởi sườn núi, cây xanh hoặc sương mù che phủ. Các phương tiện giao thông khi gặp sự cố, tài xế có thể điều khiển xe vào đây để giữ khoảng cách an toàn.

Nhưng hiện nay, các hộ dân quanh khu vực thường mang rác thải đủ loại đến hai con đường cứu nạn này vứt bừa bãi như: rác sinh hoạt, mảnh chai vỡ, đinh sét, nệm, chăn, ghế mục, xác động vật… chất đống ngổn ngang, bốc mùi hôi thối, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng xấu đến môi trường cũng như mỹ quan đô thị.

Được biết, đường Mimosa là cửa ngõ vào ra TP Đà Lạt, ngày đêm có mật độ phương tiện tham gia giao thông khá cao và đã có những trường hợp tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần kịp thời ngăn chặn các hành vi vứt rác bừa bãi trên đường cứu nạn; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bỏ rác đúng nơi quy định nhằm giữ vệ sinh môi trường và đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường này.

Theo báo Lâm Đồng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Ðường cứu nạn trên đèo Mimosa-Đà Lạt đầy rác thải