Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, mưa đá kèm theo gió lốc kéo dài khoảng 20 phút quét qua địa bàn các thôn 1, 2, 3, 7 và thôn 8 (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) làm tốc mái hàng chục căn nhà của người dân tại đây.
Tại hiện trường, nhiều mái nhà bị thổi bay đi xa khoảng 20m. Nhiều nhà hàng, nhà của người dân có kho lưu trữ gạo, nông sản đã bị nước mưa làm ướt hết khi gió thổi tốc mái.
Mưa đá kèm lốc xoáy thổi bay hơn 40 mái nhà ở Lâm Đồng - ảnh 1

Theo ông Hứa Nam Phụ, Chủ tịch UBND xã Lộc An, ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, UBND xã đã huy động lực lượng xuống các thôn để thống kê thiệt hại. “Toàn xã có hơn 40 hộ dân bị lốc xoáy làm tốc mái nhà”, ông Phụ cho biết.

Mưa đá kèm lốc xoáy thổi bay hơn 40 mái nhà ở Lâm Đồng - ảnh 2Một ngôi nhà bị sập mái.
Ngoài ra, lốc xoáy còn làm gãy đổ 1 trụ điện hạ thế, tốc mái 2 phòng học tại Trường Mầm non Sơn Ca (thôn 7, xã Lộc An) và làm gãy đổ nhiều diện tích cây trồng của người dân như cà phê, sầu riêng…
Mưa đá kèm lốc xoáy thổi bay hơn 40 mái nhà ở Lâm Đồng - ảnh 3Người dân dọn dẹp nhà cửa khi lốc tan

Theo sggp.org.vn