Lâm Đồng: Sạt lở, mưa lũ Đà Lạt thiệt hại 55 tỷ đồng

27/10/2017 00:40
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Những trận mưa, sạt lở, gió lốc từ đầu năm 2017 đến nay đã gây thiệt hại nặng nề cho Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại Đà Lạt đã có  3 người tử vong, tổng tài sản thiệt hại ước tính khoảng 55 tỷ đồng do mưa lũ.

Lâm Đồng: Sạt lở, mưa lũ Đà Lạt thiệt hại 55 tỷ đồng

Thời gian gần đây, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) liên tục có những trận mưa lớn và kéo dài. Mưa gây lũ đã làm thiệt hại về người, khiến nhiều khu vực sản xuất, các công trình công cộng bị ngập úng, hư hỏng và sạt lở nghiêm trọng.

Theo Phòng kinh tế thành phố Đà Lạt, những cơn mưa lớn kèm lốc xoáy từ đầu mùa mưa đến nay đã khiến ít nhất 23 ha nhà kính, nhà lưới và 146ha rau-hoa bị hư hỏng và ngập úng. Mưa lớn cũng làm 26 căn nhà bị tốc mái và đổ sập, hơn 10 bờ taluy, kè đá ở các công trình giao thông bị sạt lở nghiêm trọng… tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 55 tỷ đồng.

Trong đó, bị thiệt hại nặng nề nhất là xã Xuân Thọ 24,5 tỷ đồng, phường 2 (12 tỷ đồng) và phường 7 là 9 tỷ đồng. Có 3 người chết và 3 người bị thương do gặp tai nạn trong mưa, trong đó có 2 người chết do nước cuốn trôi, 1 người chết do sạt lở taluy.

Theo ông Lê Tuấn Anh, thành viên Ban phòng chống lụt bão, Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt, đến thời điểm này, các phòng ban chức năng đã trích số tiền hơn 150 triệu đồng từ quỹ dự phòng để kịp thời hỗ trợ cho những gia đình khó khăn bị thiệt hại. Hiện công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra vẫn đang được chính quyền địa phương tích cực triển khai.

“Những cơn mưa năm 2017 có lượng mưa rất lớn, rồi có kèm gió lốc, mưa đá có sức tàn phá lớn nên thiệt hại về cây trồng, rau màu, nhà kính và các công trình khác nhiều hơn. Phòng đã phối hợp một số phòng ban, UBND các phường xã, tổ dân phố nơi xảy ra thiệt hại kiểm tra thực tế, thống kê thiệt hại rồi đề xuất UBND thành phố mức hỗ trợ, sau đó triển khai hỗ trợ trong dân. Trong nguồn tiền có sẵn thì hỗ kịp thời cho bà con. Còn với những công trình lớn thì thành phố triển khai theo hướng bàn bạc với nhân dân, rồi xin, trích từ nhiều nguồn để thực hiện sửa chữa. Nói chung là thành phố rất quan tâm công tác khắc phục”, ông Lê Tuấn Anh cho biết.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường giao thông, cầu, cống trên địa bàn thành phố Đà Lạt bị xói mòn và sạt lở, ảnh hưởng việc lưu thông đi lại của người dân và khác du lịch. Hiện Công ty quản lý công trình đô thị Đà Lạt đang tiến hành khảo sát và triển khai các phương án khắc phục.

Theo VOV

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Sạt lở, mưa lũ Đà Lạt thiệt hại 55 tỷ đồng