Làm sạch nước hồ Hoàn Kiếm: Công nghệ mới tiết kiệm gần 5,5 tỷ đồng

15/12/2016 03:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết sử dụng chất Redoxy-3C của Đức để làm sạch nước các hồ tại Hà Nội là giải pháp kinh tế nhất. Ví dụ đối với Hồ Hoàn Kiếm nếu xử lý theo phương án cũ mất 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo công nghệ mới này chỉ mất trên 500 triệu đồng.

txct2Nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm nêu các câu hỏi về ô nhiễm môi trường không khí, sông hồ tại Hà Nội

Chiều 14/12, nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm đã đặt các câu hỏi tới Tổ đại biểu số 2 HĐND TP tại buổi tiếp xúc sau Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV về tình trạng ô nhiễm các hồ, ô nhiễm không khí trên địa bàn TP.

Cử tri Trịnh Thanh Phi (phường Cửa Đông) băn khoăn:“Thành phố đã chi 1000 tỷ xây dựng nhà máy xử lý nước thải mà Hồ Tây vẫn chịu 30 cống nước thải hàng ngày xả thẳng ra hồ?” Ngoài ra, cử tri này cũng đề nghị hướng cải thiện vấn đề ô nhiễm nước ở 117 hồ trên địa bàn TP nói chung và hồ Tây nói riêng.

Về ô nhiễm không khí, cử tri Đào Quyết Thanh (phường Hàng Trống) cho rằng nguyên nhân là do tại trung tâm Hà Nội vẫn còn hàng trăm nhà máy, xí nghiệp xả thải ra không khí, có gần 100 cơ sở y tế lớn mỗi ngày xả thải hàng trăm tấn rác thải y tế, một vạn xe tải chở nguyên vật liệu xây dựng chạy trên đường xả khói bụi vào không khí gây các bệnh tim mạch, ung thư…

“Thành phố có biện pháp gì giải quyết chất lượng không khí ngoài việc trồng thêm một triệu cây xanh?” – cử tri Đào Quyết Thanh nêu.

Trả lời câu hỏi của cử tri về giải pháp giải quyết tình trạng ô nhiễm ở các hồ trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, ngay từ đầu năm, thấy rõ tình trạng này nên TP đã giao Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sử dụng chế phẩm Redoxy-3C, công nghệ Đức để làm sạch nước trên các hồ.

Cụ thể, qua lấy 126 mẫu nước gửi sang Đức để phân tích, các nhà khoa học Đức đưa ra chất Redoxy-3C cung cấp cho Hà Nội. TP đã tiến hành thứ nghiệm trong 6 tháng. Đến nay chất này được coi là kinh tế nhất, sạch nhất. Ví dụ như đối với Hồ Hoàn Kiếm xử lý theo phương án cũ mất 6 tỷ đồng. Tuy nhiên theo công nghệ mới này chỉ mất trên 500 triệu đồng.

Cách đây 4 tháng, TP đã cho quây một địa điểm để thí điểm xử lý ô nhiễm hồ Hoàn Kiếm. Khi chất Redoxy-3C tới đây được thả thì nước hồ chắc chắn sẽ sạch và trong. Ngoài ra, TP cũng sẽ nạo vét bùn và xử lý toàn diện ở hồ này.

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, hiện đã xử lý ô nhiễm được 80 hồ ở trong nội thành và ngoại thành. Với số lượng lớn chất Redoxy-3C nhập về trong thời gian tới, đến Tết Âm lịch, TP đảm bảo sẽ xử lý toàn bộ các hồ trong nội thành và một số hồ ngoại thành. Quý I/2017 xử lý xong tất cả các hồ trên địa bàn.

Đối với vấn đề ô nhiễm không khí, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết đã lắp xong 10 trạm quan trắc tự động. Nếu không có thay đổi, ngày 30/12 tới, người dân có thể tra mạng để biết được mức độ ô nhiễm tại khu vực mình sinh sống như thế nào.

“Tất nhiên muốn biết mức độ ô nhiễm trên toàn địa bàn TP Hà Nội phải cần nhiều trạm. Tuy nhiên TP mới chỉ lắp được 10 trạm ở những nơi ô nhiễm nặng nhất” – Người đứng đầu UBND TP cho biết.

Qua phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm không khí nhưng sợ bộ đánh giá và kết quả phân tích có những nguyên nhân chính do liên quan đến bụi từ các công trường; vận chuyển, thu gom chất xả thải chưa tốt; xả thải từ than tổ ong, từ xe máy ô tô quá “đát”, tỷ lệ cây xanh quá thấp..

Cũng trên cở sở lắp xong trạm quan trắc, TP sẽ đề ra giải pháp mới, chính xác như siết chặt quy định tại các công trường xây dựng, tất cả các ô tô vào sau khi ra phải rửa sạch sẽ; Tăng cường đề án thu gom rác thải. Từ 1/1/2017 sẽ nâng từ 10 lên 50 chiếc ô tô hút bụi ở 4 quận nội thành. Hy vọng với những giải pháp này, bụi không khí sẽ giảm đi, môi trường sạch lên.

Về xả thải tại hồ Tây, hiện chỉ còn 8 cửa xả thải, số cửa còn lại là xả thải nước mưa. Tới đây với dự án cải tạo toàn diện, hồ sẽ được dọn sạch khoảng 1,2 triệu khối bùn; xây dựng hệ thống thu gom toàn bộ lượng nước thải tại 8 cửa vào nhà máy xử lý nước thải.

“Thành phố cũng có dự định mở trường đào tạo môn đua thuyền, tổ chức CLB đua thuyền, Lễ hội đua thuyền; xây dựng cột phun nước…” – Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chia sẻ về những dự định trong thời gian tới để biến hồ Tây thành địa chỉ văn hóa vui chơi cho người Hà Nội và thu hút khách du lịch.

Theo Hà Nội Mới


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm sạch nước hồ Hoàn Kiếm: Công nghệ mới tiết kiệm gần 5,5 tỷ đồng