Lần đầu tiên cứu thành công bệnh nhân ngưng tim trong 5 ngày

Theo Thanhnien|23/06/2018 03:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Bệnh nhân ngưng tim trong 5 ngày liên tục, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Đến ngày thứ 6, tim hoạt động trở lại, bệnh nhân được lọc máu liên tục, thở máy, truyền các chế phẩm máu, thuốc kháng sinh và thuốc chống đông máu…

Ảnh minh họa

Bệnh nhân Mai Thị Liễu (34 tuổi, sống tại Tuyên Quang) bị sốc phản vệ nguy kịch, biến chứng ngừng tuần hoàn, suy đa tạng sau khi uống các thuốc điều trị bệnh loét dạ dày, nhiễm vi khuẩn HP.

Khi đến Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chảy máu phổi, tim đập rất yếu, rời rạc, suy hô hấp, suy đa tạng (gan, thận). Các bác sĩ đã chỉ định thực hiện kỹ thuật ECMO (sử dụng máy hỗ trợ tim, phổi ngoài lồng ngực cho bệnh nhân).

Đặc biệt, bệnh nhân ngưng tim trong 5 ngày liên tục, sự sống phụ thuộc hoàn toàn vào ECMO. Đến ngày thứ 6, tim hoạt động trở lại, bệnh nhân được lọc máu liên tục, thở máy, truyền các chế phẩm máu, thuốc kháng sinh và thuốc chống đông máu…

Trước bệnh nhân Liễu, một số ca bệnh ngưng tim 2 – 3 giờ được cứu sống nhưng đây là lần đầu tiên thành công trên ca bệnh ngưng tim trong 5 ngày.

Theo Thanhnien


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên cứu thành công bệnh nhân ngưng tim trong 5 ngày