Lần đầu tiên Việt Nam xét tuyển đại học bằng kết quả thi SAT

14/03/2017 07:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) –  Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) sử dụng thêm kết quả kỳ thi đánh giá năng lực theo định dạng SAT II (Mỹ) để xét tuyển vào trường.

Lần đầu tiên Việt Nam xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi SAT

Thông tin trên báo Thanh Niên, PGS-TS Hồ Thanh Phong Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế cho biết, kết quả kỳ thi SAT II sẽ được sử dụng để tuyển 35% chỉ tiêu cho mỗi ngành học. Thí sinh sẽ dự thi ít nhất 2 môn, trong đó một môn bắt buộc (toán) và một trong 4 môn tự chọn tùy theo yêu cầu môn xét tuyển của ngành muốn theo học (lý, hóa, sinh, tiếng Anh). Chẳng hạn, muốn đăng ký vào ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng, thí sinh cần đăng ký dự thi 2 môn: Toán và 1 trong 3 môn trong tổ hợp xét tuyển (gồm lý, hóa, tiếng Anh).

Theo PGS-TS Hồ Thanh Phong đề sẽ kiểm tra năng lực toán học và suy luận logic, khoa học tự nhiên và khả năng tiếng Anh. Vì vậy, nội dung sẽ là những câu hỏi vận dụng kiến thức trong chương trình THPT lớp 10, 11 và 12, tập trung chủ yếu vào kiến thức lớp 12.
Môn toán có 70% kiến thức môn toán và 30% logic. Các câu hỏi trong từng bài thi được phân bổ theo độ khó dễ và mục tiêu đánh giá khác nhau, trong đó có 30% số câu hỏi ở mức độ khó. Bài thi này chấm theo thang điểm 100, trong đó điểm môn bắt buộc và môn tự chọn có hệ số bằng nhau, các câu hỏi đều có điểm bằng nhau. Mỗi câu trả lời đúng được tính điểm, câu trả lời sai không bị trừ điểm.
Trong năm nay, Trường ĐH Quốc tế dự kiến tổ chức kỳ thi SAT trong 2 đợt (tháng 5 và tháng 11). Ở đợt tháng 5, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 15/3 – 15/4, thời gian gửi giấy báo dự thi dự kiến từ ngày 10 – 15/5, thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 dự kiến từ ngày 1/10 đến 1/11.
Minh Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lần đầu tiên Việt Nam xét tuyển đại học bằng kết quả thi SAT