Lào Cai: 355 con gia súc bị chết rét

18/01/2018 22:34
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Chiều ngày 18/1, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh với cường độ mạnh, nhiệt độ các địa phương giảm thấp, lạnh rét sâu hơn là khu vực vùng núi đã khiến 355 con gia súc bị chết rét.

Gia súc bị nhiễm lạnh dẫn đến đổ bệnh và chết – Ảnh minh họa

Theo đó, một số xã vùng cao huyện Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai và Bắc Hà có ngày nhiệt độ giảm còn 1 – 3°C. Nơi có độ cao từ 2.300m trở lên đã xuất hiện băng giá, sương muối, đỉnh Fansipan (Sa Pa) xuất hiện mưa tuyết.

Hiện thời tiết ở Lào Cai đã ấm lên, nhưng gia súc vẫn tiếp tục bị chết. Nguyên nhân, trước đó gia súc đã bị nhiễm lạnh nặng, khi nhiệt độ tăng dẫn đến đổ bệnh và chết.

Tính từ ngày 1 – 17/1, toàn tỉnh Lào Cai có 183 con gia súc, chủ yếu là trâu bị chết rét. Lũy kế số gia súc bị chết từ đầu mùa đông đến nay là 355 con, trong đó tập trung nhiều ở huyện Sa Pa, Bát Xát, Si Ma Cai, Văn Bàn và Tp. Lào Cai.

Mặc dù ngay từ đầu đông, Văn phòng Thường trực phòng, chống thiên tai đã tham mưu cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đôn đốc, hướng dẫn người dân địa phương cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi, tổ chức trực ban, báo cáo thiệt  hại đúng quy định.

Nhưng do thời tiết diễn biến quá khắc nghiệt, một số hộ dân còn chủ quan, lơ là, việc phòng chống rét cho gia súc làm sơ sài, chưa đảm bảo kỹ thuật và bài bản, nên gia súc bị chết là khó tránh khỏi.

                                                                                                                               Hải Dương                                                         


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: 355 con gia súc bị chết rét