Lao Cai: Nhiều hơn 1.300 hộ dân thuộc diện cần di dời khẩn cấp

Huỳnh Mẫn (T/h)|16/10/2018 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN– Theo số liệu tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lào Cai, nhu cầu còn lại cần sắp xếp xen ghép 1.755 hộ và sắp xếp tập trung 869 hộ thuộc 25 dự án, trong đó có 1.371 hộ phải di dời khẩn cấp.

>>>Hà Nội: Đầu tư gần 40 tỷ đồng kè chống sạt lở đê sông Bùi qua Chương Mỹ

>>>Nghệ An: Một tàu cá gặp nạn, 18 ngư dân gặp nguy hiểm

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện Đề án Quy hoạch tổng thể bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 1776/2012/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, cho đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã sắp xếp xen ghép được 826/2.581 hộ, đạt 33,4% kế hoạch.

Còn về sắp xếp dân cư tập trung đã thực hiện được 20/45 dự án với 793/1.662 hộ, đạt 47,7% số hộ. Như vậy, nhu cầu còn lại cần sắp xếp xen ghép 1.755 hộ và sắp xếp tập trung 869 hộ thuộc 25 dự án, trong đó có 1.371 hộ phải di dời khẩn cấp.

Con số trên là một thách thức lớn đối với một tỉnh vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo cao (tỷ lệ hộ nghèo năm 2016, tính theo tiêu chí mới là 27,41%, trong đó, thành thị, là 5,42%, nông thôn, là 35,11 %) và địa hình chủ yếu là núi cao, đồi dốc, khe sâu; những vùng đất có độ dốc trên 250 chiếm 80% diện tích đất của toàn tỉnh.

Trên báo Thanh Tra thông tin, tại các dự án di dân tập trung ở các huyện: Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa, Si Mai Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai… Cuộc sống vật chất, tinh thần các hộ dân tại các khu tái định cư cơ bản được cải thiện, góp phần giảm nghèo. Có điều kiện tiếp cận với khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế – văn hóa, giao lưu thương mại, đời sống văn hóa vật chất tinh thần và trình độ dân trí được nâng lên đã góp phần giảm tỷ lệ du canh, du cư và di cư tự do.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, tại tỉnh Lào Cai chỉ tính riêng thiệt hại do bão, lũ lụt, sạt lở trong 5 năm qua, đã có 62 người chết, 115 người bị thương; trên 25.000 ngôi nhà bị sập, tốc mái; gần 18.500ha luá và hoa màu bị thiệt hại; gần 20.500 con gia súc, gia cầm bị chết; hàng nghìn công trình phúc lợi, giao thông bị hư hỏng do thiên tai. Ước tính thiệt hại gần 2.700 tỷ đồng. Năm 2018 chỉ trong 3 tháng đầu năm đã có gần 650 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trên 1.300 con gia súc, gia cầm bị chết, ước thiệt hại trên 22 tỷ đồng.

Theo ước tính, để bố trí xen ghép, chuyển đến ở tập trung tại các dự án cho 1.371 hộ phải di dời khẩn cấp phản cần tới hàng trăm tỷ đồng.

Huỳnh Mẫn (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lao Cai: Nhiều hơn 1.300 hộ dân thuộc diện cần di dời khẩn cấp