Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ khá cao

Hải Dương|15/06/2018 08:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc hoạt động mạnh, kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao khiến tỉnh Lào Cai có mưa giông rải rác. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to trút xuống.

Lũ khiến mực nước tại Sông Hồng dâng cao

Mưa diện rộng khiến các sông, suối Lào Cai đồng loạt xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Đặc biệt, phía thượng nguồn sông Hồng (thuộc địa phận Trung Quốc) cũng xảy ra mưa lớn đồng thời, nước từ thượng lưu ào ạt đổ về gây lũ khá cao trên sông đoạn chảy qua Tp.Lào Cai (Lào Cai).

Hồi 13h ngày 15/6, trạm Thuỷ văn Lào Cai quan trắc được mức nước lên tới 78,82m (dưới báo động I là 1,18m). Biên độ lũ đạt mức 1,12m; theo quan sát thấy dòng nước đục ngầu và chảy xiết, cuốn theo nhiều củi, rác trôi theo. Hiện lũ trên sông vẫn đang tiếp tục lên chậm.

Nước lũ lên cao làm ngập úng, mang bùn cát vùi lấp nhiều diện tích rau xanh của người dân trồng dọc hai bên vùng thấp ven sông. Đây là trận lũ thứ 2 xuất hiện trên sông Hồng tại Lào Cai tính từ đầu tháng 5 đến nay.

Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Sông Hồng xuất hiện lũ khá cao