Lật sà lan trong đêm, 3 người rơi xuống sông mất tích

Linh Lan (T/h)|18/05/2018 03:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Khoảng 2h sáng 18/5, trên sông Đồng Nai, đoạn qua ấp Cây Da, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã xảy ra một vụ lật sà lan khiến 3 người bị mất tích.

Lực lượng cứu nạn đang tìm kiếm 3 người mất tích trong vụ lật sà lan trên sông Đồng Nai

Cụ thể, vào thời điểm trên, ông Phạm Văn Hùng (50 tuổi, quê Long An) chạy tàu kéo đẩy sà lan cát trọng tải gần 1.000 tấn trên sông Đồng Nai. Đến đoạn sông đối diện cù lao Rùa (thị xã Tân Uyên, Bình Dương), sà lan bất ngờ lật úp đè tàu kéo. 5 người trong gia đình ông Hùng đang ở trên tàu bị kéo rơi xuống sông.

Ông Hùng và con trai là Phạm Chí Cường (19 tuổi) bơi được vào bờ. Riêng bà Phạm Thị Ngọc Dung (41 tuổi, vợ ông Hùng) cùng con trai Phạm Văn Quốc Bảo (10 tuổi) và mẹ của bà Dung mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã huy động ca nô, lực lượng người nhái tìm kiếm các nạn nhân, tiếp cận sà lan bị lật. Đến sáng cùng ngày, hơn chục người nhái cùng tàu thuyền vẫn đang quần thảo xung quanh khu vực này tìm các nạn nhân mất tích.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Linh Lan (T/h)

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lật sà lan trong đêm, 3 người rơi xuống sông mất tích