Lễ hội trái cây Nam Bộ giảm 50% vé vào cổng cho học sinh giỏi

Minh Nghĩa (t/h)|01/06/2018 07:29
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Hôm nay (1/6), tại khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP. HCM) đã khai mạc Lễ hội trái cây Nam Bộ lần thứ 14. Tại lễ hội, khoảng 1.000 tấn trái cây Việt an toàn, giá rẻ được bày bán cho du khách.

Hơn 1.000 tấn trái cây đặc sản các miền được bày bán tại Lễ hội trái cây Nam Bộ

Các loại trái cây này đều có thương hiệu, là trái cây đặc sản nổi tiếng trong nước như: mận An Phước, sầu riêng Chín Hóa, nhãn xuồng, dâu Hạ Châu, bưởi da xanh Ba Rô, mận Hậu, xoài cát Hòa Lộc, nhãn Thạch Kiệt, nhãn quế, cam mật, đường thốt nốt, ổi sá lị, xoài hồng, dừa nước…

Trong ngày đầu khai mạc, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ đến Lễ hội trái cây Nam bộ 2018. Trong ngày Quốc tế Thiếu nhi hôm nay, Suối Tiên cũng miễn 100% vé cổng cho trẻ em (cao 1-1,4 m) đi cùng phụ huynh; giảm 50% vé cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn thể, trường học. Từ ngày 2/6 đến 30/8, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi, xuất sắc có giấy khen trong năm học 2017-2018.

Lễ hội trái cây Nam Bộ là sự kiện văn hóa, du lịch thường niên của TP. HCM nhằm giới thiệu đến du khách nét đặc sắc, phong phú và đa dạng các chủng loại trái cây vùng sông nước Nam bộ; đồng thời nhằm tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của nhà nông, góp phần gìn giữ bộ môn nghệ thuật tạo hình bằng trái cây độc đáo và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Lễ hội kéo dài trong suốt 3 tháng hè, từ tháng 6 đến tháng 8.

Minh Nghĩa (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ hội trái cây Nam Bộ giảm 50% vé vào cổng cho học sinh giỏi