Lo ngại bão Sơn Tinh càn quét, hơn 2000 tàu thuyền tại Nghệ An neo đậu tại bến

Hoàng Yến|18/07/2018 02:50
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Nhằm tránh thiệt hại do bão Sơn Tinh gây ra, hơn 2000 tàu thuyền đánh bắt hải sản tại Nghệ An đã neo đậu tại bến để tránh bão.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tính đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có 1.300 tàu cá, TX. Hoàng Mai có hơn 900 tàu thuyền đã vào bến neo đậu an toàn. Ngoài ra, còn 1 tàu cá của ngư dân xã Quỳnh Long vẫn chưa thể liên lạc được.

Trước tình hình trên, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TTCN) Nghệ An đã có công điện kêu gọi tất cả các phương tiện tàu thuyền đánh bắt trên biển nhanh chóng về nơi trú ẩn để tránh bão.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ trưa ngày 18/7 trở đi, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to và kéo dài đến ngày 20/7. Lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 – 300mm, có nơi mưa trên 350mm. Ngoài ra, từ ngày 18 – 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình và sông Hoàng Long, cùng các sông tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Đà, sông Hồng, sông Hoàng Long và thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh lên mức báo động 1 đến báo động 2, riêng sông Bưởi (Thanh Hoá) trên báo động 2. Phía hạ lưu các sông chính ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đạt mức dưới báo động 1. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại vùng núi các tỉnh phía Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Độ rủi ro thiên tai ở mức cấp 2.

Hoàng Yến


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại bão Sơn Tinh càn quét, hơn 2000 tàu thuyền tại Nghệ An neo đậu tại bến