Long An tích cực đưa nước sạch về vùng hạ

01/02/2018 03:18
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô. Hiện nay, các cấp, các ngành cùng với huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Long An đang nỗ lực đưa nước sinh hoạt về phục vụ nhân dân các xã vùng hạ của huyện.

Long An tích cực đưa nước sạch về vùng hạ

Nhu cầu lớn

Người dân các xã vùng hạ của 2 huyện Cần Giuộc, Cần Đước luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Mùa khô, người dân vùng này phải “bấm bụng” đổi nước với giá cao gấp 5-10 lần so với bình thường.

Ông Trần Văn Hoàng, ngụ xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chia sẻ: “Vùng này thường xuyên thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô nên chúng tôi phải đổi nước với giá cao. Lo cái ăn, cái mặc đã khó, gánh thêm chi phí nước lại càng khó khăn hơn. Vừa qua, huyện cải tạo các giếng nước tại địa bàn nhưng vẫn chưa cung cấp đủ nước sinh hoạt”.

Theo thông tin từ UBND xã Long Hựu Tây, nước sinh hoạt là khó khăn lớn của địa phương trong những năm qua.Tuy huyện có cải tạo, nâng cấp giếng để phục vụ người dân nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.Mùa khô đang đến gần, xã mong cấp trên sớm hoàn thiện các dự án (DA) để đưa nước về, giải quyết bài toán khó nhiều năm qua.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Cần Đước – Huỳnh Văn Quang Hùng thông tin: “Những năm qua, huyện luôn chú trọng việc cấp nước cho người dân các xã vùng hạ. Hàng năm, huyện bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp nước phục vụ người dân.Tuy nhiên, nguồn kinh phí hạn chế nên mới chỉ đáp ứng được cơ bản về nước hợp vệ sinh chứa nước sạch còn thiếu. Hướng tới, huyện phối hợp các sở, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước vùng hạ của UBND tỉnh, sớm hoàn thành đưa nước sạch phục vụ người dân”.

Niềm vui vỡ òa

Sau nhiều năm chờ đợi, người dân vùng hạ ai cũng vui mừng khi không còn chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt và đổi nước với giá cao. Bà Nguyễn Thị Cai, ngụ ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc hồ hởi: “Hơn 40 năm rồi, chúng tôi mới được sử dụng nước sạch đúng nghĩa. Gần 2 tháng nay xài nước sạch, chảy mạnh, không còn phải lo lắng nữa”.

Chủ tịch UBND xã Phước Vĩnh Đông – Nguyễn Việt Hùng cho biết: “Nước sinh hoạt là vấn đề nan giải rất nhiều năm tại đây. Các giếng khoan trên địa bàn chỉ đáp ứng về tắm, giặt do nguồn nước nhiễm phèn, mặn, kim loại nặng. Còn nấu ăn, người dân thường sử dụng nước mưa dự trữ nhưng chất lượng không bảo đảm, ảnh hưởng sức khỏe.Mùa khô, người dân nơi đây thật sự “khát” nước, phải chấp nhận đổi nước với giá cao.Bây giờ thì đỡ hơn rồi, mùa khô vừa rồi không quá khắc nghiệt nên người dân trữ đủ nước để sử dụng. Xã có 4 ấp, trong đó 3 ấp đang trông chờ các dự án đang triển khai hoàn thành để cấp nước, riêng ấp Vĩnh Thạnh, hơn 40 năm sau giải phóng được cấp nước sạch sử dụng, mùa khô tới không cần phải lo chuyện thiếu nước. Địa phương kiến nghị cấp trên đôn đốc các chủ đầu tư để sớm đưa nước về phục vụ người dân”.

Sẽ cấp nước đầy đủ

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc – Nguyễn Tuấn Thanh thông tin: “Vào mùa khô, người dân ở các xã vùng hạ của huyện thường chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt. Trong khả năng, huyện chỉ có thể cải tạo, nâng cấp một số giếng nước, trạm cấp nước để tạm giải quyết nhu cầu bức bách của người dân. Tỉnh đang đầu tư các dự án cấp nước cho người dân vùng hạ của huyện. Tuy nhiên, số hộ dân được cấp nước chưa nhiều, huyện kiến nghị tỉnh cần có các giải pháp để hoàn thành dự án, nhất là khi mùa khô cận kề”.

Có gần 10 dự án đang triển khai để cấp nước cho nhân dân các xã vùng hạ của 2 huyện Cần Giuộc, Cần Đước. Một vài dự án hoàn thành, bước đầu cấp nước cho người dân. Các dự án còn lại đang “chạy đua” để có thể hoàn tất, đưa vào sử dụng, chậm nhất là trong năm nay sẽ cấp nước sinh hoạt đầy đủ cho nhân dân vùng này theo kế hoạch.

Tại cuộc làm việc với một số sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện Cần Giuộc, Cần Đước, đơn vị thực hiện dự án vào ngày 18/01/2018, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì, đại diện Công ty Cổ phần Đô thị Cần Giuộc – đơn vị thực hiện dự án cấp nước cho 2 huyện Cần Giuộc, Cần Đước (tiếp nhận nguồn nước từ Sawaco), cho rằng: Công ty hoàn thành tuyến đường ống dẫn chính thuộc giai đoạn 1 của dự án nhưng do vướng mặt bằng phía TP.HCM, Sawaco chưa thi công xong tuyến ống đến điểm đấu nối, để tiếp nhận nước. Công ty đang tích cực làm việc với Sawaco, cùng nhau giải quyết vướng mắc và kiến nghị cấp trên cần có cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM tìm cách đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để sớm hoàn thành kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2, công ty triển khai lắp đặt tuyến ống để sớm hoàn thành như cam kết (quý I-2018).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh ghi nhận các kiến nghị của địa phương, đơn vị thực hiện và tổng hợp đầy đủ để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.Ông yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cùng với đơn vị thực hiện phối hợp, tìm cách khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ông nhấn mạnh, trong năm 2018 phải hoàn thành các dự án để sớm cấp nước cho người dân các xã vùng hạ của tỉnh.

Theo báo Long An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An tích cực đưa nước sạch về vùng hạ