Lũ chưa rút, thủy điện tiếp tục xả nước

15/12/2016 10:42
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(moitruong.net.vn) –

(moitruong.net.vn) – Theo thông báo của ông Nguyễn Sơn – phó giám đốc Công ty thủy điện Sông Bung – 12h ngày 15/12, thủy điện Sông Bung 4 xả lũ xuống hạ lưu sông Vu Gia khoảng 300 – 1.600m3/s. Trước đó ngày 14/12, thủy điện chỉ xả với lưu lượng 166 – 439m3/s.

thuy-dien-xa-nuoc

Các thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia lại tiếp tục xả lũ

Theo thông báo từ Công ty cổ phần Phú Thạnh Mỹ (chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 4A), 14h cùng ngày thủy điện này bắt đầu xả tràn dự kiến 500 – 1.800m3/s xuống hạ lưu sông Vu Gia. Trước đó thủy điện chỉ xả lũ 200 – 400m3/s.

Lãnh đạo thủy điện Đắk Mi 4 cho biết ngày 15-12 phía thượng nguồn có mưa rất lớn, lượng nước về hồ lên đến 1.400m3/s. Ngày 15-12 đã điều chỉnh mức xả hơn 1.000m3/s.

Còn ông Trần Anh Tuấn – chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My – cho biết ngày 14-12 thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ hạ lưu sông Thu Bồn 700m3/s nhưng hiện đang tăng lượng xả lũ hơn 2.000m3/s.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, mực nước trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lúc 9h sáng 15-12 ở mức 8,51m, dưới báo động 3 0,49m. Dự báo đến trưa chiều nay mực nước sông có khả năng tăng lên mức 8,8m, tiếp tục gây ngập cục bộ.

Đến sáng nay, nhiều khu vực ở huyện Đại Lộc vẫn còn ngập trong nước lũ. Một số nơi nước lũ dâng cao gây ngập từ đêm 14-12.

Ông Hà Xuân Minh – chủ tịch UBND xã Đại Hưng nói, do các thủy điện xả lũ ngày 14-12, đêm cùng ngày nước lũ dâng lên rất nhanh khiến hơn 1.000 ngôi nhà dân ở xã bị ngập khoảng 1m. “Đến 14h chiều nay vẫn chưa có thông báo về việc các thủy điện ở thượng nguồn xả lũ” – ông Minh cho biết.

PV

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ chưa rút, thủy điện tiếp tục xả nước