Lương Sơn, Hòa Bình: Biệt thự xuất hiện nhan nhản trên đất nông nghiệp

Khánh Thu (t/h)|05/04/2017 02:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Xã Hòa Sơn là địa phận thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình giáp ranh với Hà Nội qua Quốc lộ 21. Tại đây, chỉ trong một thôn trong xã đã có gần 10 công trình xây dựng quy mô, hoành tráng, trong đó có những công trình xây trên đất nông nghiệp.

(Moitruong.net.vn) – Tại xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cả chục biệt thự “hoàng tráng” xây trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc.

Theo thông tin trên TBDN, người dân xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) cho hay trong vài năm gần đây, một khu nhà với nhiều công trình nguy nga, lộng lẫy rộng hàng chục ngàn m2 được xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp, đất ao thôn Gò Bài.  Khu “biệt phủ” trên có nhiều ngôi nhà kiên cố, có sân tennis, bể bơi,…và quanh năm kín cổng cao tường. 

Còn tại thôn Đồng Gội, xã Hòa Sơn khoảng chục năm trước theo lời người dân kể đi ra đường toàn thấy xe ô tô biển Hà Nội đến từng nhà gạ mua đất vườn, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Chính vì thế, chỉ một thời gian sau, nhiều gia đình ở đây đã giàu trông thấy, xây nhà mua xe nhờ tiền bán đất.

1

Hình ảnh chụp từ xa một khu biệt thự ở xã Hòa Sơn

Trong buổi làm việc với báo GĐXH,  ông Nguyễn Đình Hiến, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn cho hay do mới lên nhận chức nên không nắm được tình hình gần 10 công trình gồm các biệt phủ, trang trại xây dựng không phép, sai phép trên đất rừng, đất nông nghiệp.

Về phía UBND huyện Lương Sơn, ông Hoàng Văn Thống, Phó Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Lương Sơn tỏ ra rất ngạc nhiên. Sau khi xuống hiện trường, ông Thống cũng không biết các biệt phủ này được xây dựng từ khi nào, trên diện tích đất ra làm sao.

Nhận định về tình trạng trên đang khiến người dân bức xúc, ông Nguyễn Vũ Chi, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn cho biết, nguyên nhân của việc xây dựng trái phép, tràn lan và sử dụng sai mục đích đất là do cấp cơ sở buông lỏng quản lý đất đai. Với những khu biệt thự, trang trại mà báo chí đã cung cấp thông tin, UBND huyện sẽ chỉ đạo kiểm tra toàn bộ. “Ngoài ra, chúng tôi sẽ mở rộng kiểm tra hết toàn bộ trang trại, biệt phủ và vấn đềsử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn”, ông Chi trao đổi với báo GĐXH.

Khánh Thu (t/h) 


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lương Sơn, Hòa Bình: Biệt thự xuất hiện nhan nhản trên đất nông nghiệp