Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII

19/11/2017 22:17
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Độc đáo hội thi ẩm thực và văn nghệ dân gian tại Ngày hội đồng Văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ

BTC Ngày hội VHTT&DL đồng bào Khmer Nam bộ trao cờ luân lưu cho tỉnh Sóc Trăng

(Moitruong.net.vn) – Tối 19/11, tại Nhà hát Cao Văn Lầu (Tp. Bạc Liêu), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017.


Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017 đã diễn ra trong thời gian 03 ngày (17 – 19/11), với tất cả 08 hoạt động chính, như: Liên hoan ẩm thực, liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi đấu thể thao, giao lưu biểu diễn nghệ thuật, triển lãm nghề truyền thống, đua ghe ngo…

Hoạt động đua ghe ngo là hoạt động thu hút đông đảo vận động viên thi đấu, cũng như cổ động viên tham gia cổ vũ. Các đội đua đến từ Kiên Giang đã giành chiến thắng áp đảo với 2 giải nhất ở nội dung 600m, 800m nữ và 2 giải 3 ở nội dung 600m nữ và 1000m nam. Về thành tích thi đấu các môn thể thao, đoàn Cần Thơ đứng đầu với 9 huy chương vàng; đoàn Trà Vinh đứng thứ 2 với 6 huy chương vàng;  đoàn Kiên Giang với 5 huy chương vàng đứng thứ 3.

Phát biểu trong lễ bế mạc, ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: Ngày hội lần này là một sự kiện nhằm tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc trong cả nước.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII được tổ chức vào năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Sóc Trăng.

Phương Minh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII